25/01/2021 21:10  
Những ngày này, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng đang được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ quà để bà con có thêm điều kiện đón Tết Tân Sửu 2021.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời điểm này, các cấp Hội trong tỉnh đang tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo Tết tới người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, với mục tiêu "Không để người nghèo không có Tết".

Tỉnh Hội đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện của từng địa phương, để giúp hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh khó khăn nói chung có điều kiện đón một cái Tết cổ truyền đủ đầy, ấm cúng.

Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao tặng 600 suất quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, với mỗi suất quà trị giá trên 800.000 đồng.

Tổng số tiền các suất quà nói trên gần 500 triệu đồng, do bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) vận động nhóm thiện nguyện "Chia sẻ - sharing" tài trợ.

Còn tại huyện Long Phú, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động mạnh thường quân và chùa Liên Hoa ở TPHCM trao tặng 200 suất quà đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tại xã Phú Tâm (huyện Châu Thành), đoàn công tác của tỉnh Sóc Trăng cũng đã đến thăm và trao tặng 50 phần quà Tết đến hộ nghèo. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, nhằm giúp bà con đón Tết Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, đầm ấm hơn.

Ông Huỳnh Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Phú cho biết, với phương châm "tất cả các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đều có điều kiện vui Xuân đón Tết", UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện kết hợp với các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách và tổ chức thăm, tặng quà Tết, đảm bảo các đối tượng đều nhận được quà, không để sót một ai.

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Long Phú, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp nhận quà của Trung ương, tỉnh, các mạnh thường quân tặng đến các đối tượng chính sách 1.850 phần quà và đối với hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn là gần 4.500 phần quà.

Dự kiến, từ nay cho đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sẽ có thêm nhiều phần quà được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tiếp tục trao đến hộ nghèo.

Tại ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa (Châu Thành), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức trao tặng quà đến hộ nghèo, bàn giao 10 căn nhà tình thương và khởi công xây dựng 5 căn nhà tình thương.

Ông Ngô Thanh Toàn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, các hộ được hỗ trợ nhà ở đều thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi căn nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng. 

"Bàn giao và hỗ trợ những căn nhà tình thương đến hộ nghèo vào những ngày cận Tết là làm việc rất có ý nghĩa, người dân rất vui mừng và phấn khởi. Qua đó, đã góp phần rất lớn để xã hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo", ông Toàn chia sẻ.

Cao Xuân Lương

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   TPHCM   chính sách   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...