14/04/2021 0:21  
Truyền thông Hàn Quốc giận dữ chỉ trích Solskjaer sau khi Son Heung Min bị fan MU chửi bới trên mạng.

   

Video tình huống MU bị từ chối bàn thắng trong trận gặp Tottenham (Bản quyền K+):

MU giành chiến thắng 3-1 trước Tottenham trong trận đấu lớn của vòng 31 Ngoại hạng Anh, tuy nhiên hiệp 1 trận đấu chứng kiến một pha bóng gây tranh cãi. Edinson Cavani đã ghi bàn vào lưới Tottenham, nhưng tổ VAR yêu cầu trọng tài xem lại tình huống và bàn thắng của MU bị tước do Scott McTominay bị xác định đánh tay vào mặt Son Heung Min.

Pha bóng đã gây ra nhiều xì xào sau trận đấu và ở cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã hàm ý nói rằng Son lừa trọng tài. Ông đồng thời còn đưa ra một phát ngôn với ý nói rằng nếu Son Heung Min là con ông, HLV người Na Uy sẽ trừng phạt hành vi ăn vạ bằng cách không cho ăn.

Tuy nhiên bình luận này vấp phải sự phản ứng của Jose Mourinho, và giờ những phản ứng giận dữ đã xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Nhiều báo đài tại quốc gia này đã công kích các fan MU khi lên các tài khoản mạng xã hội của Son để chửi anh, để lại nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc dành cho cầu thủ này.

Và không ít đơn vị truyền thông Hàn Quốc đã chỉ trích Solskjaer vì “đổ dầu” cho fan MU được dịp “châm lửa”. Các hãng tin như MBC hay KBS đều đưa tin và cho rằng Solskjaer là người có lỗi lớn trong việc gián tiếp thúc giục các fan MU lăng mạ Son, bình luận mà họ để lại gồm đủ những câu chửi bới như gọi Son là “đồ con khỉ”, "cút về nhà mà bán DVD" hay “thằng ăn thịt chó”.

Những fan MU đến từ Hàn Quốc có những phản ứng khác nhau với sự việc này. Không ít trong số đó tự tuyên bố bỏ theo dõi đội bóng, một số khác thì đưa ra ý kiến kêu gọi CLB có hành vi xử lý với những lời lẽ lăng mạ dành cho Son trên mạng xã hội. MU có lượng fan tại Hàn Quốc đáng kể do thành công của CLB trong giai đoạn Park Ji Sung thi đấu tại đây.

Truyền thông Hàn Quốc có phản ứng khá gay gắt với những điều họ không bằng lòng về người nổi tiếng nước ngoài tại Hàn Quốc hoặc với những chỉ trích nhắm vào người nổi tiếng bản địa. Dư luận nước này cho đến nay vẫn ghét Cristiano Ronaldo sau vụ ngôi sao của Juventus không ra sân trong một trận giao hữu tại Hàn Quốc hồi năm 2019.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...