07/03/2021 13:35  
Dưới đây là một số sự thật thú vị ít người biết về vai trò và những quy tắc mà các Đệ nhất phu nhân Mỹ phải tuân theo khi họ đến Nhà Trắng.

Đệ nhất phu nhân chỉ có thể trang trí một vài nơi trong Nhà Trắng: Trong khi gia đình của Tổng thống được phép mang các đồ dùng cá nhân vào Nhà Trắng thì có một số căn phòng họ không được tự ý quyết định. Kate Andersen Brower, tác giả của cuốn "First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies" (tạm dịch là Những người phụ nữ đầu tiên: Sức hút và Quyền lực của Các Đệ nhất phu nhân Mỹ hiện đại) đã giải thích rằng, một số khu vực trong Nhà Trắng là những phòng truyền thống, do đó, chúng thuộc về người dân Mỹ chứ không phải các gia đình sống ở đây. Lựa chọn chủ đề cho cây thông Noel: Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy bắt đầu truyền thống nghĩ ra chủ đề cho lễ Giáng sinh ở Nhà Trắng vào năm 1961. Vào năm đó, bà đã trang trí cây cho cây thông Noel với chủ đề "Kẹp Hạt dẻ". Gần đây, năm 2019, Đệ nhất phu nhân Melania Trump nghĩ ra chủ đề "Tinh thần nước Mỹ" và năm 2020 là chủ đề "Nước Mỹ xinh đẹp" cho dịp Giáng sinh. Không được nhận quà từ các chính phủ nước ngoài: Về cơ bản, những món quà được tặng cho các tổng thống và đệ nhất phu nhân từ các chính phủ nước ngoài được coi là tài sản của nước Mỹ. Không mở cửa sổ trong Nhà Trắng: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tiết lộ rằng: "Ở Nhà Trắng, bạn không được mở cửa sổ. Sasha (con gái Đệ nhất phu nhân Michelle và Tổng thống Obama - ND) từng mở cửa sổ 1 lần và có một vài cuộc gọi đến yêu cầu đóng cửa sổ ngay lập tức”. Chủ trì các bữa tiệc: Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng cho biết các đệ nhất phu nhân sẽ chịu trách nhiệm giám sát mọi thứ từ cách sắp xếp chỗ ngồi cho việc trang trí các loại hoa trong những sự kiện này. Phải tự trả cho các khoản chi tiêu cá nhân: Giống như những người khác, gia đình của tổng thống Mỹ cũng phải chi trả cho các khoản như đồ ăn, quần áo và các vật dụng thiết yếu như xà phòng, bàn chải... Theo The Guardian, văn phòng chỉ dẫn của Nhà Trắng sẽ chuẩn bị hóa đơn thanh toán theo hàng tháng và gửi chúng tới tổng thống cùng đệ nhất phu nhân. Trở thành chủ đề bàn tán của công chúng khi chọn trang phục: Công chúng rất chú ý đến việc các đệ nhất phu nhân mặc gì. Đệ nhất phu nhân Melania Trump từng bị chỉ trích khi mặc một chiếc áo khoác với dòng chữ: "Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn" trong lúc tới thăm trẻ bị tách khỏi cha mẹ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ còn Đệ nhất phu nhân Melania cũng khiến công chúng bàn luận khi mặc quần soóc lúc bước ra khỏi chuyên cơ Không lực Một. Không được phép lái xe: Bà Hillary Clinton và Michelle Obama đều trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng trong suốt thời gian ở Nhà Trắng, họ không được tự lái xe. Thậm chí sau khi rời Nhà Trắng, bà Michelle cho biết Mật vụ vẫn không để bà tự làm việc này. Có thể nhận sự bảo vệ suốt đời của Mật vụ: Năm 2013, Tổng thống Obama đã ký thông qua đạo luật cho phép tất cả cựu tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân của họ được Mật vụ bảo vệ suốt đời. Luật này cũng quy định con cái của các cựu tổng thống có thể nhận được sự bảo vệ trên cho tới khi 16 tuổi. Có thể từ chối sự bảo vệ của Mật vụ: Theo luật liên bang, tổng thống không thể từ chối sự bảo vệ của Mật vụ khi đương nhiệm nhưng đệ nhất phu nhân và con cái của họ thì có thể. Các tổng thống và người bạn đời của họ được bảo vệ an ninh suốt đời nhưng luật liên bang cũng quy định sự bảo vệ với người bạn đời của họ sẽ chấm dứt nếu người này tái hôn". Không được trả lương khi làm việc trong Nhà Trắng. Được phép tiếp tục công việc của mình: Các Đệ nhất phu nhân Sarah Polk, Eleanor Roosevelt và Bess Truman vẫn tiếp tục công việc của mình khi chồng của họ trở thành tổng thống. Đệ nhất phu nhân hiện tại Jill Biden cho biết bà có ý định sẽ tiếp tục việc giảng dạy sau khi bà và Tổng thống Biden dọn tới Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân không nhất thiết là vợ của tổng thống: Vai trò của đệ nhất phu nhân giống như một nữ chủ nhân của Nhà Trắng. Thông thường, vị trí này sẽ do phu nhân của tổng thống đảm nhiệm nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong một số trường hợp, khi mà các tổng thống độc thân hoặc góa vợ, những người thân hoặc bạn bè của họ sẽ đảm nhiệm vị trí này. Không nhất thiết phải sống trong Nhà Trắng: Đệ nhất phu nhân Melania Trump không dọn tới Nhà Trắng ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump năm 2017. Gia đình của Tổng thống Trump cho biết bà đã ở cùng con trai của họ là Barron Trump cho tới khi cậu bé hoàn thành phần còn lại của năm học ở New York.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Hiệp hội   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...