07/01/2021 16:05  
Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần 8, bắt đầu từ ngày 5.1, diễn ra sau 5 năm và được tổ chức trong bối cảnh quốc gia Đông Á đối mặt với thách thức kinh tế ngày càng gia tăng vì tình trạng phong tỏa chống Covid-19, một loạt thiên tai và các lệnh cấm vận quốc tế liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân.
Đại hội cũng diễn ra trong vài tuần trước khi Tổng thống tân cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tại Mỹ và sau khi các cuộc hội đàm chưa từng có tiền lệ giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã thất bại trong việc dẫn đến đột phá trên bàn đàm phán hạt nhân hoặc hứa hẹn nới lỏng các lệnh cấm vận.
Trong phiên họp hôm 6.1, lãnh đạo Triều Tiên thảo luận các vấn đề chính sách nhằm nhanh chóng cải thiện tiêu chuẩn sống của người dân, theo Hãng thông tấn KCNA.
Trước đó một ngày, ông thừa nhận không đạt được những mục tiêu kinh tế như kỳ vọng.
Nhằm bảo đảm “môi trường hòa bình” cho người dân và Triều Tiên, ông Kim Jong-un kêu gọi nâng mạnh năng lực quốc phòng và đặt ra các mục tiêu để hoàn thành hướng đi này, Reuters đưa tin hôm 7.1.
Đây là kỳ đại hội đầu tiên kể từ năm 2016, và đặc biệt thu hút sự chú ý của giới quan sát phương Tây nhằm theo dõi hướng đi sắp tới của chính quyền Bình Nhưỡng sau thời gian hòa hoãn với Washington.
Kể từ khi ngừng thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào năm 2018, ông Kim Jong-un tuyên bố tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân, phóng một loạt các tên lửa nhỏ hơn và công khai dòng ICBM lớn nhất của nước này trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10 năm ngoái.
Triều Tiên không chính thức xác nhận bất kỳ ca Covid-19 nào, dù truyền thông trong nước đưa tin về hàng ngàn ca nghi nhiễm và áp đặt các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát.
Những hình ảnh chụp tại đại hội đảng cho thấy các đại biểu ngồi gần nhau và không đeo khẩu trang, theo Reuters.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Joe Biden   Kim Jong-un   Reuters   Trump   Tổng thống   chính sách   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...