13/12/2020 18:25  
Chàng trai vàng Olympic Toán học quốc tế, thủ khoa tốt nghiệp đại học xuất sắc 2020 hứa nỗ lực phấn đấu, tiên phong đóng góp xây dựng đất nước.

Ngày 13/12, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III tổ chức tại Hà Nội với chủ đề "Khát vọng Việt Nam". 400 đại biểu là thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc, đang học tập, nghiên cứu, công tác ở trong và ngoài nước tham dự.

Hai đại biểu Nguyễn Anh Thư, thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Đại học Luật Hà Nội và Ngô Quý Đăng (THPT chuyên Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên), chàng trai nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic toán học quốc tế năm 2020, đã trình bày tham luận "Khát vọng Việt Nam 2045".

Trả lời câu hỏi "Việt Nam lớn hay nhỏ", Đăng nói đôi khi em nghĩ Việt Nam chỉ là đất nước nhỏ bé vì diện tích hơn 330.000 km2, trong đó 3/4 là đồi núi, có rất ít đất đai để trồng trọt. Dân số khoảng 97 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 2.700 USD mỗi năm. Việt Nam cũng không có những công trình mang tính biểu tượng để giới thiệu cho bạn bè quốc tế như tháp Eiffel (Pháp), tượng Nữ thần tự do (Mỹ), hay Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc).

"Nhưng nhiều khi em lại nghĩ Việt Nam lại là nước lớn", Đăng nói, nhấn mạnh "không lớn thì làm thế nào chiến thắng được các đế quốc hùng mạnh nhất?". Từng tham dự nhiều kỳ thi toán, Đăng thấy Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào. Và không chỉ toán học mà nghệ thuật, thể thao..., Việt Nam cũng không thua ai.

Theo "chàng trai vàng" Toán học, mỗi người cần đóng góp công sức xây dựng đất nước. Riêng em, còn là học sinh nên sẽ luôn giữ lòng yêu nước, khát vọng chinh phục thế giới, học tập không mệt mỏi và rèn luyện thể thao để có sức khỏe làm việc, cống hiến. "Em sẽ cố gắng trở thành nhà khoa học, đem về những thành tích cho đất nước", Đăng hứa.

Chung ý kiến, Nguyễn Anh Thư - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Đại học Luật Hà Nội, cũng cho rằng không ai có thể phủ nhận tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam mà bất cứ quốc gia nào cũng phải nể phục. Khi nhiều cường quốc đang chao đảo vì Covid-19 thì Việt Nam đã kiểm soát được. "Để Việt Nam trở thành đất nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta cần sức mạnh tập thể, cần những người trẻ tiên phong cống hiến", Thư nói.

Đại úy Nguyễn Văn Thìn (Quân chủng Hải quân) cũng cho rằng nếu mỗi cá nhân tự ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì đất nước sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Là quân nhân, bên cạnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, anh còn tham gia nghiên cứu khoa học với mong muốn được tiếp thu kiến thức mới nhất trong lĩnh vực khoa học quân sự, đem về áp dụng, làm chủ trang bị kỹ thuật, đặc biệt là trang bị vũ khí mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân.

"Tôi luôn cố gắng góp sức nhỏ bé của mình trong việc thực hiện mục tiêu đưa Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại và đóng góp cho sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam", đại úy Thìn nói.

Còn cô gái tài năng - kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên gửi gắm đến đại hội thông điệp "người Việt Nam khi tham gia đấu trường quốc tế không thua kém một ai". Cô nói mình và các vận động viên trẻ Việt Nam sẽ luôn cố gắng rèn luyện, thi đấu đạt thành tích tốt để đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết 5 năm qua, hơn 1,1 triệu thanh thiếu nhi tiêu biểu đã được Đoàn, Hội, Đội tuyên dương. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã tạo môi trường thực tiễn phong phú cho tài năng trẻ rèn luyện, cống hiến qua các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo"...

"Mỗi bạn trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước nói chung, tài năng trẻ nói riêng hãy luôn cháy trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", anh Tuấn nhắn nhủ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định lịch sử dân tộc từ xưa đến nay luôn đặc biệt coi trọng hiền tài. "400 đại biểu tài năng trẻ thực sự là những tấm gương tiêu biểu trí tuệ, ý chí của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, nghiên cứu, lao động và chiến đấu; góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam rạng rỡ", ông nói.

Ông Thắng mong muốn các tài năng trẻ luôn hun đúc hoài bão, khát vọng cống hiến cho đất nước, giương cao tinh thần tự hào dân tộc, không ngừng vượt khó vươn lên và tiếp tục là tấm gương tỏa sáng, lan tỏa trong giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung. Ông đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chương trình khơi dậy tinh thần tự hào, cống hiến trong giới trẻ; lắng nghe, động viên, đồng hành phát huy tài năng của người trẻ; kết nối tạo môi trường cho người trẻ trong và ngoài nước hiến kế xây dựng đất nước.

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020 nhằm tuyên dương các tài năng trẻ giai đoạn 2015-2020; xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2020-2025; đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

Trong 400 đại biểu có 256 nam, 144 nữ; 75 đại biểu là nhà khoa học trẻ, nhà giáo trẻ tài năng (19%); 30 đại biểu là thầy thuốc trẻ tài năng (7%); 32 đại biểu doanh nhân trẻ tài năng (8%)... Đại biểu lớn tuổi nhất là 35, nhỏ nhất 10 tuổi.

Hoàng Thùy

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   Hà Nội   Khát vọng   Trung Quốc   Việt Nam   chinh phục   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...