25/01/2021 22:10  
Trong phong cách thời trang của nhà báo Larry King, có một nét rất dễ nhận ra là ông luôn sử dụng chiếc dây kéo quần đeo ở hai bên vai.

Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Larry King đã vừa qua đời ở tuổi 87 vì mắc Covid-19. Ông sở hữu sự nghiệp được đánh giá như một huyền thoại trong giới nhà báo tại Mỹ. Những "talkshow" do ông dẫn trên sóng truyền hình, sóng phát thanh đều được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao bởi những ý kiến đánh giá, bình luận sắc sảo.

Ông khởi nghiệp với vai trò một nhà báo theo dõi thông tin địa phương tại bang Florida (Mỹ), chuyên thực hiện các cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh hồi thập niên 1950-1960, ông bắt đầu được người dân Mỹ biết đến nhiều kể từ năm 1978 khi dẫn dắt chương trình "The Larry King Show".

Tên tuổi của ông sau đó gắn liền với các "talkshow" được đánh giá cao như "Larry King Live", "Larry King Now", "Politicking with Larry King"...

Trong phong cách thời trang của nhà báo Larry King, có một nét rất dễ nhận ra là ông luôn sử dụng chiếc dây kéo quần đeo ở hai bên vai. Ông King đã từng giải thích lý do tại sao ông luôn sử dụng món phụ kiện thời trang này đến mức nó trở thành nét trứ danh gắn liền với diện mạo của ông mỗi khi xuất hiện trên sóng  truyền hình.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2009, ông King đã vui vẻ tiết lộ câu chuyện đằng sau lý do tại sao ông luôn đeo dây kéo quần, một chi tiết thời trang cổ điển đối với nam giới:

"Khi tôi bắt đầu xuất hiện trên sóng truyền hình kể từ năm 1959, thoạt tiên tôi cũng ăn vận theo lối truyền thống như các người dẫn nam khác, cũng đeo cà-vạt, cũng khoác áo jacket. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra mình không cảm thấy thực sự thoải mái trong các bộ suit", ông King từng nói.

Sau khi trải qua một ca phẫu thuật tim và sụt cân, người vợ cũ của ông King - bà Sharon Lepore khi ấy bất ngờ nảy ra ý tưởng khi họ đang ngồi ăn tối: "Anh bây giờ đã gầy hơn trước, diện mạo của anh trông cân đối, đẹp hơn rồi, tại sao anh không thử dùng dây kéo quần?".

Trước ý tưởng của vợ, ông King cảm thấy khá hứng thú: "Tôi chưa từng thử dùng dây kéo quần trước đây, vợ cũ của tôi khi ấy đã khuyến khích tôi nên thử. Cô ấy cho rằng đó có thể là một lựa chọn phù hợp với tôi, giúp tôi trông đẹp hơn khi lên hình.

"Rồi tôi cũng thử và ngay lập tức một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết gọi điện đến và nói với tôi rằng tôi trông rất ổn với những chiếc dây kéo quần, đó là tất cả những gì tôi cần nghe để quyết định từ đó sẽ luôn dùng dây kéo quần mỗi khi lên hình".

Điểm nhấn thời trang này thực sự rất phù hợp với một nhà báo chuyên bình luận các vấn đề thời sự như ông Larry King, nó đưa lại cảm nhận về sự vững vàng, bản lĩnh, cứng rắn.

Ông King có một bộ sưu tập rất nhiều dây kéo quần để liên tục thay đổi khi lên hình, đa số là do người ta gửi tặng cho ông, đôi khi ông cũng thích một số mẫu dây và tự mình chọn mua theo sở thích. Ngoài ra, ê-kíp sản xuất các chương trình talkshow của ông cũng giúp chuẩn bị nhiều mẫu dây để phù hợp với phong cách nội dung của chương trình và từng tập phát sóng.

Lúc sinh thời ông từng tiết lộ: "Tôi luôn có sẵn rất nhiều áo sơ-mi và dây kéo quần trong văn phòng của mình, nên việc lên đồ cho tôi rất đơn giản đối với những người phụ trách công việc này. Nói chung phục trang của người dẫn cần ăn nhập với nội dung và thời điểm dẫn. Chúng tôi luôn có sự đầu tư suy nghĩ cho phục trang, để làm sao mọi thứ đều phù hợp, ít nhất là về mặt màu sắc".

Trong sự nghiệp của mình, ông Larry King được rất nhiều công chúng yêu mến, ký ức khiến ông cảm thấy xúc động nhất xung quanh những chiếc dây kéo quần, đó là khi những khán giả nam muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến dành cho ông, họ thường tìm tới gặp ông với bộ đồ có sử dụng dây kéo quần, đó như là một tín hiệu mà vừa nhìn, đôi bên đã hiểu ngay và có thể cùng nhau mỉm cười.

Bích Ngọc
Theo Today

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Florida   huyền thoại   khán giả   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...