10/04/2021 14:06  
Thông tin về sự ra đi của Huỳnh Thụ Đường được chính con trai ông là diễn viên lồng tiếng Huỳnh Vinh Chương tiết lộ trên trang cá nhân. “Con thật sự biết ơn khi được đồng hành cùng cha trên đoạn đường cuối cùng. Con thật sự biết ơn vì có thể nghe lời và phụng dưỡng cha. Và con thật sự biết ơn khi được lớn lên trong vòng tay mạnh mẽ của cha. Cảm ơn cha, con yêu cha. Con sẽ ngoan, tự chăm sóc tốt cho bản thân nên cha yên lòng nhé”, nam nghệ sĩ bộc bạch.
HK01 tiết lộ Huỳnh Thụ Đường được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 2 vào năm 2018, tuy nhiên sức khỏe của ông dần phục hồi sau ca phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột. Tới tháng 3 năm nay, tình hình chuyển biến xấu và các tế bào ung thư đã di căn, nam nghệ sĩ mắc thêm ung thư phổi. Ngôi sao gạo cội nhập viện hôm 19.3 trong tình trạng thở kém, ông được điều trị tích cực suốt thời gian qua nhưng không thể qua khỏi.
Huỳnh Thụ Đường được biết đến là một ngôi sao gạo cội của làng điện ảnh Hồng Kông với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 50 năm. Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim: Điệp biến, Ước hẹn mùa xuân, Sở Lưu Hương, Mã Vĩnh Trinh, Võng trung nhân, Vua bịp, Tân Bao Thanh Thiên (bản 1995), Thiên vương chi vương… Nghệ sĩ lão làng này từng sang Việt Nam tham gia bộ phim Thề không gục ngã (2015) và hóa thân thành Lý Bỉnh Khôn, người làm nghề bán thuốc, mở võ đường đồng thời là cha của nam chính Lý Bỉnh Long (Bình Minh thủ vai). Những năm gần đây, tài tử gạo cội hiếm xuất hiện trước công chúng và sự kiện gần nhất mà ông tham gia là lễ hội mùa xuân của Hiệp hội diễn viên đóng thế Hồng Kông và đầu năm 2020 - nơi tài tử gạo cội nhận giải Cống hiến trọn đời.
Huỳnh Thụ Đường kết hôn với Hồ Quế Lan, một giáo viên dạy nhạc kém ông 5 tuổi, vào năm 1982 và đón con trai Huỳnh Vinh Chương một năm sau đó. Họ gắn bó với nhau mãi đến khi bà Hồ qua đời năm 2005 cũng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Hiệp hội   Việt Nam   kết hôn   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...