28/12/2020 21:25  
Đà NẵngGiám đốc Công an thành phố Vũ Xuân Viên cho rằng tài xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tự tử do "gia cảnh bi đát, bản thân nghĩ quẩn".

Chiều 28/12, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết sau khi tài xế Trần Anh Tuấn (43 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), tử vong tại một khách sạn ở quận Sơn Trà, công an đã điều tra nguyên nhân.

Công an Đà Nẵng xác định tài xế Tuấn là mắt xích trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Người này từng nhiều lần chở người Trung Quốc nhập cảnh "chui" vào Việt Nam (không phải Đà Nẵng).

Ngày 21/12, tài xế Tuấn lái ôtô biển Thái Bình chở sáu người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh từ Hà Nội vào Quảng Nam, khi vừa qua hầm Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) thì bị cảnh sát giao thông ở cửa ô Hòa Hiệp tạm giữ.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, tài xế Tuấn được công an bàn giao để lực lượng y tế đưa về cách ly theo quyết định của thành phố, tại một khách sạn ở quận Sơn Trà. Đến tối 26/12, nhân viên khách sạn phát hiện anh ta tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thiếu tướng Viên, tài xế Anh Tuấn có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã qua đời. Ảnh hưởng của Covid-19, anh này phải bán xe, bán nhà đi ở nhà thuê. Mới đây hai vợ chồng ly dị, mỗi người nhận nuôi một con.

Nhận định về nguyên nhân cái chết của tài xế Tuấn, tướng Viên cho rằng "có thể khi bị phát hiện về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, anh ta đã nghĩ đến hoàn cảnh gia đình bi đát nên tự vẫn".

Lãnh đạo công an Đà Nẵng cũng khẳng định chưa áp dụng bất kỳ biện pháp nghiệp vụ nào với tài xế Tuấn. Anh ta mới phải thực hiện việc cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, Công an Đà Nẵng đã thông báo cho gia đình vào nhận thi thể. "Gia đình tài xế Tuấn cũng không có ý kiến khiến nại gì", tướng Viên nói thêm.

Chính quyền đã hỗ trợ chi phí mai táng để đưa thi thể tài xế Tuấn về quê. Tuy nhiên, do địa phương nơi tiếp nhận lo ngại về Covid-19 nên các ngành chức năng Đà Nẵng đã đưa thi thể đi hỏa táng. Chiều nay, người thân đã đưa tro cốt về.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo Công an thành phố đã trao 10 triệu đồng khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho cảnh sát giao thông về thành tích phát hiện hai vụ chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh.

Trong 6 ngày, ngoài vụ phát hiện tài xế uấn chở 6 người nhập cảnh trái phép, sáng 27/12, trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phát hiện tài xế Đình Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) chở 4 người Trung Quốc không thị thực nhập cảnh.

Nguyễn Đông

Nguồn tin: vnexpress.net


CSGT   Covid   Covid-19   Công an   Hà Nội   Lãnh đạo   Sơn Trà   Trung Quốc   Việt Nam   hành vi   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...