10/04/2021 12:11  
Vụ tai nạn xảy ra tối qua (9/4) tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam làm 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương nặng. Bước đầu, công an xác định tài xế có nồng độ cồn trong người.

Theo thông tin từ Công an huyện Đại Lộc, khoảng 19h ngày 9/4/2021, tại đường ĐH03 ở xã Đại An, huyện Đại Lộc, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ mang BKS 92A-183.25 do Châu Văn Ánh (SN 1975, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển, chạy hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường.

Tại đây, ô tô do ông Ánh điều khiển tông 4 xe máy và va chạm với xe tải mang BKS 92C-048.81 do Phan Văn Hậu (SN 1997, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Bích Liên (SN 1972) và chị Nguyễn Thị An (SN 1988, cả hai cùng trú ở xã Đại An, huyện Đại Lộc) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Cả 7 người gặp nạn đi trên 4 xe máy.

Công an xác định, các nạn nhân bị thương gồm Trương Văn Nhật (SN 1997, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) điều khiển chở theo sau chị Nguyễn Thị Sương (SN 2000) và ông Nguyễn Đi (SN 1961, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc); anh Phan Văn Thạnh (SN 1983, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc) điều khiển chở theo con tên Phan Huỳnh Minh Nghĩa (SN 2016).

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng tại hiện trường, xe ô tô sau khi gây tai nạn leo lên hiên nhà ông Trương Hiền. Trong đó, một xe máy nằm dưới gầm ô tô và 3 xe máy khác nằm trên đường, hư hỏng nặng.

Sáng 10/4, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc - cho biết, đơn vị đang lấy lời khai tài xế Châu Văn Ánh, người lái ô tô gây ra tai nạn trên.

Đại tá Nguyễn Giới cho biết, sau khi gây tai nạn, khuya cùng ngày tài xế Châu Văn Ánh đã đến cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra, tài xế này có mức nồng độ cồn và thừa nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe.

Trưởng Công an huyện Đại Lộc cũng cho biết, sáng cùng ngày ông cùng Chủ tịch huyện Đại Lộc - ông Lê Văn Quang đến bệnh viện thăm hỏi 5 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Công Bính

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Bệnh viện Đa khoa   Công an   Đa khoa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...