12/03/2021 17:20  
Đậu xe cạnh lề đường chờ đón khách, tài xế Phan Tín (32 tuổi) bị chủ quán cắt tóc ra nhắc nhở, đề nghị dời lên một chút. Tín không nghe, thách thức và ra tay hành hung khiến chủ quán tử vong.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 12-3 xét xử sơ thẩm đối với Phan Tín (SN 1989; ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng; nghề nghiệp lái xe) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 25-6-2020, Tín điều khiển ôtô nhãn hiệu KIA CERATO màu trắng, mang BS: 43A-255.82 (chạy dịch vụ Grab) chở khách đến kiệt 241 Nguyễn Phước Nguyên (P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Khoảng 10 giờ, Tín đậu xe sát vỉa hè trước nhà số 239 và 241 Nguyễn Phước Nguyên và ngồi nghỉ trong xe đợi đón khách về. Thấy xe đỗ trước tiệm cắt tóc của mình, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1963; ngụ 241 Nguyễn Phước Nguyên) ra nói Tín đậu xe ôtô lên phía trước một chút để chừa đường cho khách vào cắt tóc.

Tín cự cãi: “Tôi đậu xe ngoài đường, chứ có phải đậu trước nhà ông đâu. Tôi không đi đó, ông làm gì”. Ông Tuấn bực mình nói: “Mi đi chứ không tao phá xe đó”. Tín liền bước ra khỏi xe, đi về phía ông Tuấn đang đứng gần gốc cây trước nhà và nói: “Ông có tin tôi đánh ông không”? Ông Tuấn trả lời: “Mi giỏi thì mi đánh tao đi”.

Lập tức, Tín đấm 1 cái trúng vùng mặt bên trái của ông Tuấn. Ông Tuấn dùng tay đánh lại vào người Tín và 2 bên giằng co nhau. Ông Tuấn dùng 2 tay bấu vào 2 khuỷu tay của Tín, Tín rút được tay phải ra và đấm 1 cái trúng vào vùng thái dương trái ông Tuấn làm nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống đường bất tỉnh, máu chảy nhiều, nôn ói.

Tín lên ôtô điều khiển xe định rời khỏi hiện trường. Một số người dân gần đó và khách đi đường thấy 2 bên mâu thuẫn, xích mích nên đến can ngăn. Thấy Tín bỏ đi, người dân chặn lại.

Con trai ông Tuấn là Nguyễn Tuấn Phương (SN 1990) từ tầng 2 chạy xuống, thấy bố bị đánh bất tỉnh, máu chảy ra đường nên xuống bếp lấy 2 con đao chạy đến chỗ xe ôtô của Tín chém vào kính xe phía trước bên trái (phía ghế tài xế) để gọi Tín xuống xe giải quyết nhưng Tín vẫn lái xe bỏ đi. Anh Phương quay lại, cùng người thân đưa bố đến Bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 5 giờ ngày 27-6-2020, ông Tuấn tử vong tại bệnh viện do thương tích quá nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an Q.Thanh Khê có mặt xác minh, điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, truy xét nghi phạm.

Tại bản kết luận giám định ngày 1-7-2020 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.Đà Nẵng: nguyên nhân chết của ông Tuấn là do xuất huyết não vùng thái dương hai bên. Tang vật gồm xe ôtô hiệu KIA CERATO mang BS: 43A-25582 đã được trả lại cho Phan Tín và gia đình; 2 con dao dài khoảng 23cm được tiêu hủy.

Ngày 24-7-2020, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tín về hành vi “Giết người”. Tín và người thân đã bồi thường cho gia đình bị hại 250 triệu đồng. Bà Đặng Thị Huỳnh Trang – vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn cũng có đơn xin bãi nại cho Tín.

Bị cáo Tín chưa có tiền án, đã có 2 tiền sự: ngày 11-9-2018, Tín bị UBND P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Xâm phạm sức khỏe của người khác; ngày 19-8-2019, Tín bị UBND Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”.

Đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng bày tỏ quan điểm: hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ nên đề nghị HĐXX căn cứ tuyên án bị cáo theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với mức án 10-12 năm tù.

Xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ vụ án, các quy định pháp luật, phần xét hỏi tại tòa, nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của luật sư, ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phan Tín 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Công an   Cẩm Lệ   Sơn Trà   dịch vụ   hành vi   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...