08/04/2021 21:06  
Đó là chia sẻ của ông Lê Minh Hoan tại lễ ký bàn giao và nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ NN-PTNT từ ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoan cho rằng, ngành nông nghiệp trong nhiệm kỳ của nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường trải qua với nhiều sóng gió, cụ thể là tác động của dịch Covid-19, dịch bệnh phức tạp, biến đổi khí hậu, nông sản tắc nghẽn đầu cung - cầu.
Nhưng với tâm huyết, trí tuệ và sức mạnh trong việc thu hút, thu phục cộng đồng doanh nghiệp, xã hội cùng chung tay, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường tạo ra nhiều thành quả trong ngành nông nghiệp.
Tân Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chia sẻ ấn tượng về người tiền nhiệm phát biểu ở hội nghị nào cũng nhấn mạnh “tạo một nền tảng nhất định", ông Lê Minh Hoan mong muốn sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống và đà phát triển của ngành nông nghiệp, đồng thời gửi gắm đến tất cả cán bộ "phải đặt lợi ích chung lên trên hết".
“Có thể chúng ta có những sự khác biệt, nhưng đừng từ sự khác biệt tạo thành cách biệt mà chúng ta phải dung hòa sự khác biệt và chúng ta lấy sự khác biệt đó để hỗ trợ, bổ trợ lẫn nhau những khiếm khuyết. Bởi vì, không ai là hoàn hảo và một cánh én cũng không làm lên nổi một mùa xuân, ông Hoan nói.
Cũng tại lễ tiếp nhận cương vị mới, tân Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã tặng cho người tiền nhiệm một món quà đặc biệt. Đó là bức tranh làm từ lá sen khắc hoạ chân dung ông Nguyễn Xuân Cường. Sen cũng là sản phẩm nông nghiệp biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp, nơi ông Hoan từng làm Bí thư Tỉnh ủy và để lại nhiều dấu ấn trong phát triển nông nghiệp.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Nông nghiệp   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...