08/04/2021 20:11  
Ông Lê Minh Hoan, tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) trao trặng người tiền nhiệm - ông Nguyễn Xuân Cường bức tranh sen mang dấu ấn của tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 8/4, Bộ NN&PTNT tổ chức lễ ký và chính thức bàn giao nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ từ nguyên Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan.

Tại buổi bàn giao, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, ngày 8/4, Quốc hội đã bỏ phiếu và phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

"Nghị quyết này có hiệu lực, làm cơ sở tiền đề tới đây Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định cá biệt chính thức, phân công nhiệm vụ với ông Hoan" - ông Cường nói.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ lời tri ân của cá nhân ông đối với Nguyễn Xuân Cường khi đã giúp đỡ, tạo hình ảnh gắn liền với thành công tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Chia sẻ tâm huyết với bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội, tân Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng là một hải trình rất nhiều sóng gió, như dịch bệnh trong nông nghiệp, biến đổi khí hậu; dịch Covid-19... đã làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng "cung - cầu".

"Với tâm huyết, trí tuệ và sức mạnh trong việc thu hút, thu phục cộng đồng doanh nghiệp, xã hội cùng chung tay, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chèo lái "con thuyền nông nghiệp, nông dân, nông thôn" vượt qua những hải trình đầy sóng gió, mưa to, bão lớn, và gặt hái nhiều thành quả" - tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Ông Lê Minh Hoan cũng gửi đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành thông điệp hành động hướng tới lợi ích chung của hàng chục triệu hộ nông dân.

Nguyễn Dương

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Nông nghiệp   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...