02/04/2021 17:06  
Theo Angelopedia, tại Miss World Laos (Hoa hậu Thế giới Lào) 2021 hôm 31.3, Phongsavanh Souphavady đã vượt qua 19 thí sinh để giành vương miện danh giá. Sau cuộc thi, nhan sắc và những thông tin liên quan đến nữ hoàng sắc đẹp mới trở thành tâm điểm bàn tán rầm rộ của dân mạng.
Mới hơn một ngày sau đăng quang, Phongsavanh Souphavady đã bị tố khai gian tuổi để có thể tham dự đấu trường nhan sắc danh giá này và nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội. Theo thông tin được dân mạng “đào” lại, tân Hoa hậu Thế giới Lào từng thi một "đấu trường" nhan sắc trong nước hồi 2007. Theo thông tin được ban tổ chức khi ấy công bố, cô lúc đó 16 tuổi. Tuy nhiên, đã 14 năm trôi qua song khi tham gia Miss World 2021, cô lại đề cập trong hồ sơ rằng mình mới 26 tuổi.
Không dừng lại ở đó, hình ảnh chụp cận cảnh chứng minh nhân dân của Phongsavanh Souphavady cũng ghi rõ cô sinh năm 1991, tức hiện tại đã 30 tuổi, quá tuổi thi hoa hậu. Điều này khiến khán giả không khỏi phẫn nộ, bức xúc, cho rằng cô thiếu trung thực, cạnh tranh không công bằng, đòi tước vương miện người đẹp này. Trên trang Facebook của cuộc thi Miss World 2021, dân mạng thi nhau chỉ trích gay gắt vào những bài viết, hình ảnh có Phongsavanh Souphavady, hình chụp thẻ căn cước của cô cũng được đăng tải ngập tràn trong phần bình luận. Không chỉ vậy, nhan sắc của tân hoa hậu cũng bị đem ra “mổ xẻ”. Người đẹp bị chê già dặn so với tuổi, nhan sắc nhạt nhòa, kém cạnh hẳn khi đứng cùng Á hậu 1 từ đó dấy lên nghi vấn Phongsavanh đã mua giải.
Trước phản ứng dữ dội từ công chúng, Phongsavanh Souphavady vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Lào 2021 nhanh chóng lên tiếng về vụ việc trên trang chính thức của cuộc thi vào sáng 2.4. Trong tuyên bố mới nhất, ban tổ chức cho biết họ không có ý định phớt lờ sự việc và xin công chúng cho đơn vị này 14 ngày để phía Phongsavanh Souphavady chứng minh tuổi thật, làm rõ những cáo buộc nhắm vào mình. Phía này cho biết nếu tân hoa hậu không giải thích rõ ràng mọi chuyện và chứng minh những lời tố cáo từ dân mạng là sai sự thật, họ sẵn sàng xử lý cô bằng cách tước vương miện, danh hiệu và tìm người thay thế.
Angelopedia tiết lộ Phongsavanh Souphavady đang sống tại Viêng Chăn (Lào). Cô từng theo học tại Trường Kinh doanh NUS, Đại học Quốc gia Singapore đồng thời có bằng cử nhân Kế toán và Quản lý tài chính tại Đại học Portsmouth. Người đẹp còn sở hữu bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Bangor. Nếu không có bê bối trên, Phongsavanh sẽ đại diện đất nước triệu voi “chinh chiến” tại Miss World 2021 vào tháng 12 tới tại Puerto Rico. Tuy nhiên, giữa lúc ban tổ chức đang làm rõ những thông tin ồn ào về cô, công chúng Lào ra sức chỉ trích, kêu gọi tẩy chay và tuyên bố sẽ không ủng hộ người đẹp đi thi quốc tế.
Chuyện người đẹp khai gian tuổi để thi hoa hậu không phải “hiếm có khó tìm” ở các đấu trường nhan sắc trên thế giới. Trước Phongsavanh Souphavady, Marie Hughes - Miss Ireland 2012, từng bị tước ngôi hoa hậu sau khi bị phát hiện gian lận tuổi, trong hồ sơ dự thi, cô khai mới 21 nhưng thực tế đã 25 tuổi. Dunavka Trifunovska (đến từ Macedonia) từng “ăn gian” đến 10 tuổi (từ 34 khai xuống 24) để thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015.  

Nguồn tin: thanhnien.vn


Hoa hậu   Kinh doanh   Ngân hàng   Tài chính   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...