28/10/2020 12:10  
Một tàu chở hàng Bồ Đào Nha đã va chạm với tàu dò mìn của hải quân Hy Lạp, khiến tàu quân sự bị gẫy làm đôi.

Theo hải quân Hy Lạp, vụ việc xảy ra vào 7h30 sáng ngày 27/10 (giờ địa phương) tại vùng biển ở vịnh Saronic, khi tàu chở hàng Maersk Launceston mang cờ Bồ Đào Nha và tàu dò mìn Kallisto Hy Lạp va chạm nhau. Tàu Kallisto sau đó đã bị gẫy làm 2 phần, trong khi tàu chở hàng Maersk Launceston dài 266 mét không bị hư hại. 

Hai quân nhân Hy Lạp bị thương và đã được đưa vào viện, trong khi những thành viên khác trên tàu Kallisto đều an toàn.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn chưa được công bố rõ. Truyền thông Hy Lạp mô tả tàu hàng đã “đi ngang qua” tàu dò mìn khi Kallisto rời cảng. Các nguồn tin nói rằng thuyền trưởng của tàu chở hàng dường như đã bị bắt.

Hình ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc tàu Kallisto bị hư hỏng nặng với phần đuôi bị cắt đứt và chìm xuống. Phần còn lại của tàu không thể tự di chuyển, nhưng không chìm và nằm nghiêng về một bên. Sau đó, Kallisto đã được kéo về một căn cứ hải quân ở đảo Salamis lân cận.

Kallisto là tàu dò mìn cho Anh sản xuất và gia nhập biên chế hải quân Hy Lạp vào những năm 2000-2001. 

Đức Hoàng

Theo The Drive

Nguồn tin: dantri.com.vn


hành vi   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...