12/04/2021 11:07  
Trước đó, sáng 11.4, tàu cá ĐNa 91053 do ông Mai Đăng Dũng (ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng hành nghề trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý, thì ông Dũng bị tai nạn lao động, cần được cứu nạn.
Cụ thể, dây tời đánh thẳng vào mặt khiến ông Dũng mất nhiều máu, vết thương sâu, lòi chân cơ. Tàu ĐNa 91053 báo nạn khẩn cấp về Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) và được hướng dẫn khẩn trương quay đầu về đất liền.
Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng cũng nối máy để Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng tư vấn sơ cấp cứu cho thuyền trưởng. Lúc này, tình trạng nạn nhân nguy kịch, đa chấn thương nghiêm trọng, tổn thương vùng mặt, mất nhiều máu, bắt buộc phải sớm tiếp cận y tế để bảo toàn tính mạng và tránh các di chứng nguy hiểm về sau.
Trưa cùng ngày (11.4), tàu SAR 274 rời bến, đưa y bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế đi cứu nạn.
Đến chiều 11.4, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 91053, ê kíp y bác sĩ sang tàu cá để thực hiện ca cấp cứu tại chỗ. Lúc này tình trạng của nạn nhân nguy kịch, lơ mơ, đa chấn thương vùng mặt, mù mắt, mất nhiều máu đã được ê kíp cứu nạn nỗ lực triển khai cấp cứu tại chỗ để xử lý các vết thương và ổn định tình trạng.
Nạn nhân sau đó tiếp tục được chuyển lên tàu SAR 274 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền, nhờ được cứu nạn kịp thời, thuyền trưởng Dũng bước đầu đã bảo toàn được tính mạng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Sơn Trà   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...