14/06/2021 10:11  
"Cơn bão" Covid-19 đang khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn về lực lượng và thời điểm này, đoàn quân HLV Enrique cần một chiến thắng trước Thụy Điển để tạo lợi thế ở bảng E Euro 2020.

Trước khi Euro 2020 bắt đầu khởi tranh, Tây Ban Nha được xem là đội bóng… nhiều vấn đề nhất. Việc HLV Luis Enrique bất ngờ loại đội trưởng Sergio Ramos, không triệu tập bất kỳ cầu thủ Real Madrid đã làm dậy sóng với báo giới nước này.

Sau khi chốt danh sách 24 cầu thủ, Tây Ban Nha còn liên tiếp đón nhận hung tin khi lần lượt Sergio Busquets rồi Diego Llorente nhiễm Covid-19. Busquets quá quan trọng với tuyển Tây Ban Nha lúc này và bản thân HLV Enrique chưa dám đưa ra quyết định loại ngôi sao Barcelona.

HLV Enrique đã bổ sung thêm 11 cầu thủ và hiện tại ông chưa chốt lại lần cuối về danh sách cuối cùng dự Euro 2020. Tây Ban Nha vẫn cần một đội hình ổn định cho giải đấu mà lực lượng của họ bị coi là đuối nhất trong 20 năm trở lại đây.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, HLV Enrique đã dẹp tan những lo lắng cho người hâm mộ xứ sở bò tót khi khẳng định toàn đội đang có sự hưng phấn cao nhất. Mục tiêu người Tây Ban Nha hướng đến là chiến thắng trước Thụy Điển ở trận mở màn bảng E.

Bảng E không có đối thủ lớn nào, nhưng Thụy Điển, Ba Lan, Slovakia đều là những đội bóng đầy khó chịu. Do đó, La Furia Roja cần giải quyết sớm từng trận đấu và đánh bại Thụy Điển là mục tiêu người Tây Ban Nha hướng đến.

Lợi thế của Tây Ban Nha là họ được tiếp Thụy Điển trên sân nhà La Cartuja (Sevilla). Trong quá khứ, Tây Ban Nha luôn có kết quả tốt khi đối đầu Thụy Điển và điển hình là chiến thắng 2-1 trước đối thủ này ở Euro 2008, hay thắng lợi 3-0 ở chính vòng loại Euro 2020.

Tây Ban Nha hiện tại không còn lứa cầu thủ tài năng như Xavi, Iniesta, Villa, Torres, Fabregas, Ramos, Silva để hai lần vô địch Euro 2008 và 2012. Cầu thủ duy nhất từng vô địch Euro, World Cup có mặt ở giải đấu năm nay là Jordi Alba, nhiều khả năng sẽ mang băng đội trưởng.

HLV Luis Enrique nêu rõ quan điểm là Tây Ban Nha hiện tại ông dựa trên nền tảng của Real Madrid hay Barcelona trước đây, mà ông ưu tiên cho các cầu thủ có phong độ cao, nhất là những cầu thủ khoác áo Man City, Villarreal hay cả Atletico.

Với việc vắng Busquets, HLV Enrique nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ ba tiền vệ hay nhất của bóng đá Tây Ban Nha ngay từ đầu là Koke, Thiago và Rodri. Cặp trung vệ sẽ là Laporte-Pau Torres còn Marcos Llorente, Jordi Alba hoạt động ở hai cánh.

Trên hàng công, Ferran Torres cùng Alvaro Morata cầm chắc suất. Vị trí tiền đạo cánh trái đang được HLV Enrique cân nhắc khi cả Dani Olmo lẫn Gerard Moreno đều đang có phong độ tốt.

So với các giải đấu trước, đội tuyển Thụy Điển sẽ không có ngôi sao hay nhất suốt 20 năm qua Ibrahimovic. Cầu thủ AC Milan từ chối dự giải do chấn thương, đồng thời muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Thiếu Ibra, tuy nhiên Thụy Điển vẫn còn nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lindelof, Larsson, Olsson hay Marcus Berg. Lối chơi dồi dào thể lực và bóng bổng đậm chất Bắc Âu của họ hứa hẹn gây ra nhiều khó khăn cho La Furia Roja.

Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc so tài tại Sevilla và đoàn quân HLV Luis Enrique sẵn sàng cho một chiến thắng, để chứng minh Tây Ban Nha không hề khủng hoảng lực lượng dù nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba; Thiago, Rodri, Koke; Ferran Torres, Morata, Gerard Moreno

Thụy Điển: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Man City   Mục tiêu   World Cup   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...