11/10/2020 7:20  
Bàn thắng duy nhất của Oyarzabal giúp Tây Ban Nha hạ Thụy Sỹ 1-0 và tiếp tục vững ngôi đầu bảng A4 UEFA Nations League. Ở trận đấu còn lại, Đức đánh bại Ukraine 2-1.

Cuộc đua ngôi đầu bảng A4 diễn ra quyết liệt giữa Đức và Tây Ban Nha. Với chiến thắng mới nhất trước Thụy Sỹ, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu với 7 điểm/3 trận và duy trì thành tích bất bại.

Trong khi đó, Đức vươn lên vị trí thứ 2 với 5 điểm/3 trận. Ukraine đứng thứ 3 với 3 điểm còn Thụy Sỹ mới có được 1 điểm, cuộc đua ngôi đầu bảng hứa hẹn vô cùng quyết liệt.

Tây Ban Nha sử dụng đội hình mạnh nhất với bộ ba tiền đạo Ferran Torres, Oyarzabal và Ansi Fati. Busquets vẫn là điểm tựa ở giữa sân trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Luis Enrique.

Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Tây Ban Nha nhanh chóng làm chủ cuộc chơi sau tiếng còi khai cuộc. Trước hàng thủ số đông của Thụy Sỹ, Tây Ban Nha lựa chọn phương án đưa bóng sang hai biên nhờ sự cơ động của Gaya và Navas.

Đội chủ nhà tạo ra được khá nhiều khoảng trống và có được những cơ hội nguy hiểm rõ rệt.Không những vậy, Tây Ban Nha còn rất tích cực áp sát tầm cao mỗi khi đội khách cố gắng triển khai tấn công từ hàng thủ, và lối đá này đã phát huy hiệu quả.

Phút 14, thủ thành Yan Sommer phía Thụy Sỹ chuyền bóng cho Granit Xhaka trong vòng cấm bên phần sân nhà, nhưng tiền vệ thuộc biên chế Arsenal lại trượt chân, tạo cơ hội cho Mikel Oyarzabal chớp thời cơ ghi bàn từ cự ly gần đơn giản, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Đây cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến Thụy Sỹ dù rất cố gắng song cũng không thể tạo ra được áp lực cũng như các tình huống tấn công nguy hiểm.

Đoàn quân HLV Luis Enrique cũng tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên Torres rồi Gerard Moreno đều bỏ lỡ đáng tiếc. Chung cuộc, Tây Ban Nha đánh bại Thụy Sỹ 1-0 để vững ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: De Gea; Navas, Ramos, Pau Torres, Gayà; Dani Olmo (Canales 57’), Busquets, Merino; F. Torres (Rodri 88’), Oyarzabal (Gerard 73’), Ansu Fati (Adama 57’)

Bàn thắng: Oyarzabal 14

Thụy Sỹ: Sommer; Widmer (Gavranovic 86’), Elvedi, Schär, Rodriguez, Benito (Zuber 81’); Sow (Vargas 60’), Xhaka, Freuler (Fernandes 86’); Mehmedi (Shaqiri 60’), Seferovic

Hành quân đến sân của Ukraine, ngoài Timo Werner, Julian Brandt dự bị thì trong đội hình Đức vẫn đầy đủ những gương mặt xuất sắc như Gnabry, Kroos, Goretzka. Nhờ đó đội bóng áo trắng vẫn nắm giữ được thế trận dù phải chơi trên sân khách.

Ngay phút thứ 5, Gnabry đã uy hiếp khung thành của Ukraine bằng một sút sát vòng cấm nhưng bị thủ thành Brushchan đẩy ra. Sức ép tiếp tục được đoàn quân của ông Low duy trì.

Phút 20, Từ một tình huống triển khai, bóng đến vị trí của Antonio Rudiger. Trung vệ Chelsea đã gây bất ngờ với một pha đi bóng đầy dũng mãnh xâm nhập vòng cấm. Đường căng ngang dọn cỗ của anh đủ thuận lợi để cho Ginter ập vào sút tung lướiUkraine, mở tỷ số 1-0 cho Đức.

Trong những phút tiếp theo, đoàn quân HLV Joachim LOew tiếp tục tung ra một số cú sút đáng chú ý. Nhưng Kimmich, Goretzka và Gnabry đã không thể tận dụng cơ hội. Phải sang tới đầu hiệp 2, họ mới có được bàn thắng thứ 2.

Trong tình huống ở phút 49, Goretzka đã hưởng lợi lớn sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Brushchan. Quả tạt từ cánh phải của Klostermann không có gì nguy hiểm, nhưng thủ thành của Ukraine lại bắt bóng hụt dù không có cầu thủ nào của Đức áp sát.

Bóng lại may mắn dội ra ngay vị trí mà Goretzka đang đứng. Cầu thủ Bayern Munich chỉ cần chạm nhẹ bằng đầu là đủ để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 và trận đấu coi như được định đoạt.

Ukraine chơi đầy quyết tâm ở những phút còn lại nhưng nỗ lực cũng chỉ giúp cho đội chủ nhà có được bàn 1 bàn gỡ ở phút 76 do công của Ruslan Malinovskiy trên chấm phạt đền. Chung cuộc đội tuyển Đức giành thắng lợi với tỉ số 2-1 trên sân Ukraine.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Fernandes   HLV   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...