30/11/2020 10:20  
(Tin thể thao, Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 24-30/11: Huyền thoại bóng đá vừa qua đời Diego Maradona từng có kỷ niệm rất thú vị khi lần đầu tiên gặp mặt Roger Federer. Trong khi đó, Rafael Nadal cảnh báo các fan chớ nên nhẹ dạ cả tin kẻ xấu định mạo danh mình trục lợi bất chính.

Tiết lộ ít ai ngờ: Federer được Maradona ngưỡng mộ ra sao ở lần gặp mặt đầu tiên?

Thế giới bóng đá nói riêng và thể thao nói chung vừa nhận cú sốc khi huyền thoại Diego Maradona qua đời tại nhà riêng ở Tigre (Buenos Aires, Argentina) hôm 25/11 vì một cơn trụy tim. Mới đây, Jorge Ferrari, một nhà báo đồng hương với "Cậu bé Vàng" may mắn chứng kiến tận mắt cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Maradona và Federer đã kể về một kỷ niệm thú vị giữa 2 tên tuổi vĩ đại này.

Đó là khi Maradona đến sân xem trực tiếp trận đấu khi Federer thắng tay vợt người Tây Ban Nha Marcel Granollers 6-3, 6-4 ở vòng 2 giải ATP 500 trên sân cứng Dubai Tennis Championships năm 2013 tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

Chia sẻ trên tờ Khaleej Times, Ferrari kể lại: "Diego Maradona đã đến xem Roger Federer thi đấu. Vào cuối trận, Maradona muốn gặp Federer. Chúng tôi (các phóng viên) đã cùng ông ấy đi vào đường hầm sân vận động Dubai, nơi có tất cả hình ảnh của các nhà vô địch giải đấu này và ông ấy liên tục dừng lại để hôn các áp-phích có ảnh của Federer".

"Khi Roger đến đó, Maradona gần như đã khóc. Maradona đã ôm chầm và hôn anh ấy. Maradona thực sự ngưỡng mộ Federer. Nó không giống như những người như chúng ta gặp mặt Federer đâu. Đó là khi Maradona gặp Federer. Ông ấy cực kỳ phấn khích, giống như một đứa trẻ nhỏ được gặp thần tượng của mình", Ferrari tiết lộ thêm.

Nadal cảnh báo các fan cẩn thận bị lừa tiền bởi kẻ mạo danh mình

Rafael Nadal mới đây đã nhắc nhở đông đảo người hâm mộ anh hãy đề cao cảnh giác để tránh bị lừa khi gần đây đã xuất hiện những tin tặc (hacker) giả mạo là Nadal yêu cầu các fan chuyển tiền cho chúng để kết nối tương tác nhiều hơn với anh thông qua các trang mạng xã hội Facebook hay Instagram.

Tay vợt nam số 2 thế giới viết trên trang cá nhân: "Rõ ràng, một số kẻ tin tặc đã mạo danh tôi để yêu cầu người hâm mộ nạp tiền để tham gia vào các câu chuyện của tôi hay các buổi tương tác trực tuyến trên mạng xã hội. Điều này rõ ràng là sai trái. Không ai phải trả khoản phí nào để nói chuyện hoặc tương tác với tôi cả. Xin hãy chú ý đến điều đó. Cảm ơn và xin lỗi nếu có ai đó gây rắc rối cho các bạn".

Zverev thua đau "Sao Mai" quần vợt Ý, bị "vạch mặt" giở thủ đoạn chữa thẹn

Sau khi vào đến chung kết US Open 2020, Alexander Zverev đã dự Roland Garros năm nay. Tuy nhiên, ở giải Grand Slam tại Paris (Pháp), tay vợt người Đức chỉ vào đến vòng 4, nơi anh thua đau đối thủ mới 19 tuổi người Ý Jannik Sinner 3-6, 3-6, 6-4, 3-6.

Zverev tuyên bố sau trận thua đó rằng anh cảm thấy không được khỏe với lý do khó thở và sốt khiến phong độ sa sút. Tuy nhiên, chia sẻ trước báo giới, Sinner đã mỉa mai Zverev khi cho rằng đối thủ chỉ cố tình giả vờ ốm để biện minh cho thất bại bẽ bàng.

"Tôi rất tôn trọng Zverev vì anh ấy đã thắng nhiều trận hơn tôi. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi trong sự nghiệp và là một tay vợt tuyệt vời,” Sinner thổ lộ trên tờ Corriere (Ý).

"Tuy nhiên, tôi không hề tôn trọng những phát biểu của anh ấy sau thất bại trước tôi ở Roland Garros. Anh ấy đã tự mâu thuẫn với chính mình rất nhiều.

Anh ấy nói rằng mình bị sốt, nhưng ở set thứ ba và thứ tư, anh ấy còn chạy nhiều hơn tôi. Đối với tôi, dường như anh ấy đang tìm kiếm một cái cớ sau thất bại của mình. Federer hay Nadal chẳng hạn, họ sẽ không bao giờ nói những điều như vậy nếu thua trận", Sinner nói.

Video trận đấu giữa Zverev và Sinner ở vòng 4 Roland Garros năm nay:

Thiem nuôi mộng cản bước Federer ở Olympic 2021

Roger Federer khát khao chinh phục tấm huy chương vàng đơn nam môn quần vợt ở Olympic Tokyo năm sau (24/7 - 1/8/2021) để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu "Golden Slam" trong sự nghiệp sau khi đã có đủ 4 loại Grand Slam.

Tuy nhiên, giấc mộng đó của "Tàu tốc hành" đang có nguy cơ khó thành hiện thực khi bên cạnh sức ép tuổi tác, anh còn phải đối mặt nhiều đối thủ đáng gờm. Mới đây, Dominic Thiem đã xác nhận sẽ dự Olympic 2021. Trước đó, Novak Djokovic và Rafael Nadal đều cam kết góp mặt ở đấu trường danh giá ở xứ sở Hoa Anh đào.

Cựu nữ hoàng tennis Pliskova hợp tác với thầy cũ của Osaka

Karolina Pliskova, tay vợt nữ người Cộng hòa Séc từng giữ ngôi vị số 1 thế giới mới đây đã ký hợp đồng thuê Sascha Bajin làm huấn luyện viên của mình trong mùa giải 2021 thay thế Dani Valverdu. Trước đó, Bajin từng dẫn dắt Naomi Osaka gặt hái 2 danh hiệu Grand Slam liên tiếp ở US Open 2018 và Australian Open 2019. Bajin còn là HLV cũ của Serena Williams, Kristina Mladenovic và gần đây nhất là Dayana Yastremka.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nadal   Roland Garros   Serena Williams   US Open   chinh phục   huyền thoại   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...