26/10/2020 18:20  
Võ sư Chu Xuân Bình nổi tiếng với công phu “lăng không kình” (võ truyền điện). Dù vậy, ông đã bị đấm bất tỉnh chỉ sau vài giây ở trận đấu với võ sĩ MMA, Dư Cầu Sinh.

Trong những năm qua, không ít võ sư giả mạo ở Trung Quốc đã bị “đưa ra ánh sáng”. Đặc biệt, trong đó, nhiều người đã lật tẩy những trò giả mạo về công phu “lăng không kình” (võ truyền điện).

Trong đó, điển hình là võ sư Chu Xuân Bình. Theo giới thiệu, Chu Xuân Bình là người theo học Thái Cực Quyền từ nhỏ. Ông được quảng cáo là người có nội công thâm hậu, có thể đánh ngã người khác mà không cần chạm vào người, hay còn gọi là công phu “lăng không kình”.

Thực tế, nếu xét về thể hình với những võ sư truyền thống khác, Chu Xuân Bình nổi bật hơn khá nhiều. Ông cao 1,75 mét, nặng 75kg.

Cũng có lẽ vì điều đó mà Chu Xuân Bình đã thách đấu với võ sĩ MMA nghiệp dư là Dư Cầu Sinh, người chỉ cao 1,74 mét và nặng 65kg.

Do đó, nếu xét về hạng cân, Chu Xuân Bình còn nhỉnh hơn Dư Cầu Sinh. Thêm nữa, với việc sở hữu công phu “truyền điện”, võ sư Chu Xuân Bình nhận được kỳ vọng lớn.

Thế nhưng, khi thượng đài, thực tế hoàn toàn khác hẳn. Chu Xuân Bình giống như kẻ không biết võ công. Ông gần như không thể chống đỡ nổi Dư Cầu Sinh và bị đánh bất tỉnh chỉ trong thời gian ngắn.

Sau trận đấu, báo giới Trung Quốc đã gọi Chu Xuân Bình là “võ sư rởm” giống như Ngụy Lôi, Đinh Hạo… những người đã lợi dụng võ truyền thống Trung Quốc để phô trương thanh thế nhưng thực chất không hề biết võ công.

Do đó, cư dân mạng Trung Quốc rất nghi ngờ về đoạn clip Chu Xuân Bình có thể dùng tay không đẩy ngã hàng loạt học trò mà không cần chạm vào người. Tới nay, chưa võ sư nào chứng minh được võ truyền điện thực sự có hiệu quả. Bởi lẽ, họ thường không vận dụng được công phu này trên sàn đấu.

Thay vào đó, những võ sư “truyền điện” gần như chỉ được biết đến qua những đoạn video mà nhiều người nghi là dàn dựng.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...