10/01/2021 15:10  
Thủ thành Đặng Văn Lâm đang có mong muốn trở về Nga khoác áo Dynamo Moscow. Vậy nếu trở lại "chốn xưa", Văn Lâm sẽ đối diện với những thách thức lớn như thế nào?

Thời gian gần đây tương lai của thủ thành đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đang trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Văn Lâm hiện đang thi đấu cho CLB Muangthong tại Thái Lan theo bản hợp đồng 3 năm từ tháng 7/2019, nhưng có vẻ anh đang muốn rời xứ chùa vàng để kiếm tìm những thách thức lớn hơn. 

Người đại diện của Đặng Văn Lâm, ông Andrey Grushin đã tiết lộ hiện tại có ba đội bóng đang theo đuổi Đặng Văn Lâm gồm Dynamo Moscow (Nga) và Braga (Bồ Đào Nha) và Cerezo Osaka (Nhật Bản).

Quá trình đàm phán vẫn giữa các bên vẫn đang diễn ra và Đặng Văn Lâm vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng sẽ đầu quân cho đội bóng nào. Tuy nhiên, có vẻ ưu tiên hàng đầu của  Đặng Văn Lâm là trở về Nga thi đấu cho đội bóng cũ, nơi anh từng có một năm gắn bó trong học viện.

Ông Grushin cho biết: "Mục tiêu của Văn Lâm là thử sức ở những giải VĐQG ở châu Âu. Sau khi rời Nga, Văn Lâm tiết lộ muốn trở thành thủ môn hàng đầu ở Đông Nam Á. Giờ đây, anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ấy và cần tìm kiếm thử thách mới. Văn Lâm trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Dynamo Moscow nên chúng tôi có thể sẽ hướng tới đàm phán với CLB này".

Dynamo Moscow là đội bóng có bề dày truyền thống lịch sử tại Nga, họ gặt hái được rất nhiều thành công lớn trong giai đoạn 1935 -1976 với 11 chức vô địch giải Vô địch quốc gia Liên Xô. Tuy nhiên, kể từ sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Dynamo Moscow cũng sa sút mạnh và không còn nằm ở nhóm đầu của các đội bóng tại Nga. 

Mùa giải hiện tại Dynamo Moscow đang đứng ở vị trí thứ 6 tại Russian Premier League, với 30 điểm sau 19 vòng đấu, kém đội đầu bảng Zenit 11 điểm. Dynamo Moscow kém đội đứng thứ 4 Sochi chỉ ba điểm, đây là vị trí được tham dự vòng bảng Europa League, do vậy khả năng tranh chấp suất dự cúp châu Âu của Dynamo Moscow vẫn còn rộng mở.

Nếu mong muốn trở về Dynamo Moscow trở thành hiện thực thì Đặng Văn Lâm sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn như thế nào? Những yếu tố như văn hóa, môi trường sống chắc chắn không làm khó Văn Lâm bởi anh có một nửa dòng máu Nga, cũng đã sống nhiều năm ở xứ bạch dương. Vậy nên, thách thức với Văn Lâm sẽ đến từ các đồng đội, chính là các thủ môn của Dynamo Moscow.

Trong đội hình chính của Dynamo Moscow hiện tại, họ đang sở hữu hai thủ thành người Nga là Anton Shunin (33 tuổi)  và Igor Leshchuk (24 tuổi) và họ sẽ là đối thủ chính cạnh tranh suất ra sân của Đặng Văn Lâm.

Anton Shunin hiện đang là thủ thành số 1 của Dynamo Moscow, cũng là đội trưởng của đội bóng. Shunin trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, gắn bó với Dynamo Moscow qua nhiều thăng trầm suốt gần 20 năm qua. Mùa giải hiện tại Shunin thi đấu 18 trận ở Russian Premier League 2020/21, 1620 phút trên sân, nhiều nhất đội hình.

Tầm tóc của Shunin không dừng lại ở cấp CLB, lần đầu anh được gọi lên đội tuyển Nga năm 2007, nhưng không có duyên với đội tuyển quốc gia cho tới năm vừa qua. Shunin là thủ môn của tuyển Nga thi đấu ở UEFA Nations League 2020. Ở tuổi 33, độ tuổi chưa quá lớn với các thủ môn nên nếu mọi việc suôn sẻ Shunin vẫn có thể thi đấu thêm vài ba năm đỉnh cao nữa.

Shunin được mệnh danh là bức tường thành vững chắc của Dynamo Moscow và với tất cả những gì mà thủ thành này đang có, quả thật anh là đối thủ quá lớn để Đặng Văn Lâm có thể cạnh tranh vị trí thi đấu chính thức.

Ngay cả việc cạnh tranh ở vị trí thứ hai với người đàn em Igor Leshchuk cũng sẽ không dễ dàng. Leshchuk là một lò sản phẩm khác của đào tạo của Dynamo Moscow. Sau một thời gian lăn lộn ở đội trẻ, anh trở thành thủ môn số 2 của Dynamo Moscow từ mùa giải 2018/19. Giai đoạn đầu mùa 2019/20, Shunin gặp chấn thương, Leshchuk thi đấu thay thế sáu trận. 

Anh giữ sạch lưới hai trận, được các cổ động viên của  Dynamo Moscow bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8/2019". Trước đây Leshchuk cũng là thành viên thường xuyên của các đội tuyển trẻ của Nga như U15, 19 hay U21 Nga và ở thời điểm hiện tại chắc chắn anh đang là ứng viên hàng đầu thể kế thừa vị trí của Shunin tại Dynamo Moscow.

Quả thật với Shunin và Leshchuk, Đặng Văn Lâm sẽ phải đối mặt với những đối thủ vô cùng khó khăn, không dễ đánh bại. Tuy nhiên, nếu thủ thành của đội tuyển Việt Nam có quyết định đương đầu với thử thách lớn, kiếm tìm cơ hội nâng tầm bản thân thì chắc chắn người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và hy vọng anh sẽ gặt hái thành công.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Europa League   Mục tiêu   Nhật Bản   UEFA   Việt Nam   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...