26/10/2020 15:15  

Ngày 26-10, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (tên tiếng Anh là Saigon Innovation Hub, viết tắt Sihub) đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo về hoạt động Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đây là chương trình đào tạo về IPO đầu tiên của Việt Nam dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhà đầu tư.

Khóa học này nằm trong khuôn khổ Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Đề án 844) giao cho Sihub thực hiện, đó là “Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng trưởng nhanh chóng hướng tới hoạt động mua bán sáp nhập, trở thành công ty đại chúng”.

Đại diện Sihub cho biết sau khoảng hai tuần chiêu sinh, Sihub nhận được gần 170 lượt đăng ký tham gia khóa học, trong đó trên 74% là cấp quản lý doanh nghiệp. Sau khi xem xét các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn đã chọn được 81 học viên tham gia khóa học đầu tiên về IPO.

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đại diện cho Đề án 844, “lớp học” này là chương trình thí điểm tại TPHCM để chuẩn bị “hành trang” cho doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đi xa hơn trong tương lai. “Đây là cuộc chơi dài hạn”, ông Quất nhìn nhận.

Trên thực tế, hoạt động IPO hiện nay có thể nói là “ngoài tầm với” của các doanh nghiệp khởi nghiệp vì chưa đủ quy mô lẫn điều kiện niêm yết. Ngoài việc chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết, để doanh nghiệp IPO thì khoảng thời gian để “biến” doanh nghiệp tư nhân thành doanh nghiệp đại chúng thực sự có thể lên đến chục năm là chuyện bình thường, riêng lộ trình chuẩn bị về mặt sổ sách đã tốn từ 3-4 năm.

Tuy nhiên, thông qua nội dung chương trình hiện tại và với những giảng viên “khách mời” là các chuyên gia tài chính đã tư vấn đầu tư nhiều thương vụ thực tế trên thị trường, đại diện các quỹ đầu tư mạo hiểm, thì đại diện ban tổ chức cho rằng những học viên tham gia khóa học còn được “hưởng lợi” đáng kể từ những giá trị khác của chương trình. Đó là kiến thức thực tiễn về quản trị công ty, thẩm định và định giá doanh nghiệp, từ đó tăng khả năng huy động vốn qua những vòng gọi vốn trong từng chu kỳ tăng trưởng của dự án.

Trên thực tế, theo chia sẻ của nhiều chuyên gia tại sự kiện, con đường IPO không phải là con đường duy nhất, nhưng sẽ là sự “nâng cấp” về mặt nhận thức trong ngắn hạn và khơi thông tư duy gọi vốn còn thiếu sót và lỗ hổng ở thị trường khởi nghiệp Việt Nam.

“Không ai có thể lên sàn sau 14 ngày nhưng ít nhất chúng ta biết cần làm gì để tương lai chúng ta có thể lên sàn”, ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Sihub, bình luận về chương trình đào tạo tham vọng và có phần vượt ngoài “tầm với” của doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam hiện nay.

Trong tương lai, đại diện Sihub cho biết sẽ tổ chức thêm nhiều khóa với nội dung được điều chỉnh liên tục để phù hợp với thực tế. Trên cơ sở đó, Sihub đặt ra kỳ vọng sẽ “chọn lọc” ra được những gương mặt tiêu biểu từ những “ẩn số” hiện nay.

“Với vai trò là nơi nhận các nguồn lực của Thành phố để hỗ trợ các startup, kết nối các nhà đầu tư, đối tác trong nước và quốc tế, Sihub sẽ giúp các doanh nghiệp bước vào sân chơi tài chính, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh để có thể “sánh vai” với các tập đoàn đa quốc gia”, ông Tước chia sẻ.

Thành lập năm 2016, Sihub là mô hình khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo đầu tiên của Việt Nam được Nhà nước hỗ trợ dưới hình thức kết nối và chia sẻ nguồn lực.

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


HCM   Innova   TPHCM   Việt Nam   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...