03/03/2021 19:35  
Là phu nhân Tổng thống Mỹ, Eleanor Roosevelt và Hillary Clinton được đánh giá là hai Đệ nhất phu nhân quyền lực nổi tiếng nước Mỹ cũng như thế giới. Họ để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Eleanor Roosevelt kết hôn với Franklin Roosevelt vào năm 1905. Khi chồng đắc cử Tổng thống Mỹ năm 1933, bà trở thành đệ nhất phu nhân. Không chỉ 1 nhiệm kỳ, ông Roosevelt đắc cử 3 nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp nên bà Eleanor là nữ chủ nhân Nhà Trắng từ năm 1933 - 1945. Đệ nhất phu nhân Eleanor được người dân Mỹ đánh giá là nữ chủ nhân Nhà Trắng truyền cảm hứng và có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Theo các chuyên gia, bà Eleanor sử dụng vai trò và quyền lực của đệ nhất phu nhân để làm những việc có ích cho xã hội và người dân Mỹ. Điển hình là việc bà đấu tranh đòi quyền công dân và quyền phụ nữ, đưa ra những kiến nghị Chính sách kinh tế mới (New Deal)... Sau khi chồng qua đời, bà Eleanor làm việc tại Ban giám đốc của Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP). Bà Eleanor trở thành nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc thành lập Liên Hợp Quốc sau khi Thế chiến 2 kết thúc. Bà gây tiếng vang khi soạn thảo "Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế" và là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hillary Clinton là một trong những Đệ nhất phu nhân quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ. Bà là vợ Tổng thống thứ 42 của Mỹ Bill Clinton - ông chủ Nhà Trắng tại nhiệm từ năm 1993 - 2001. Đệ nhất phu nhân Clinton gây ấn tượng với công chúng bằng hình ảnh mạnh mẽ, cứng rắn và có sự nghiệp riêng. Trước khi trở thành phu nhân Tổng thống Mỹ, bà tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ luật thuộc Đại học Yale danh tiếng. Sau đó, bà hành nghề luật sư và nằm trong top 100 luật sư xuất sắc nhất nước Mỹ. Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Clinton luôn ủng hộ chồng và tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị. Bà đi thăm hơn 50 quốc gia trên thế giới, thúc đẩy quyền phụ nữ và cải cách y tế. Sau khi rời Nhà Trắng, bà Clinton trở thành Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tiếp đến, bà tham gia cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bà có số cử tri ủng hộ cao hơn ứng viên đối thủ của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Tuy nhiên, kết quả bầu cử trái ngược khi ông Trump đánh bại bà Clinton để trở thành tân Tổng thống Mỹ. Dù thất bại trong cuộc bầu cử trên nhưng bà Clinton vẫn được giới chuyên gia và công chúng đánh giá là nhà chính trị nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn. Mời độc giả xem video: Tân Tổng Thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Nguồn: VTV TSTC.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Barack Obama   Donald Trump   Hiệp hội   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   chuyên gia   kiến nghị   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...