25/10/2020 11:20  
Không chỉ có CLB Viettel và CLB Hà Nội, Than Quảng Ninh giờ cũng gia nhập cuộc đua giành ngôi vô địch, sau khi họ vượt qua chính một ứng cử viên cho ngôi vô địch hồi đầu mùa, đó là CLB TPHCM.

So về lực lượng, Than Quảng Ninh không sánh bằng CLB Hà Nội hay Viettel – những đội bóng sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Tuy vậy, lối chơi của đội bóng vùng mỏ khó lường và khó bị đánh bại, bởi giống như Sài Gòn FC, lối đá của đội bóng vùng mỏ mang đậm dấu ấn chiến thuật.

Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV đội tuyển quốc gia, ông Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh chơi biết mình biết người, luôn từ tốn và khiêm nhường như tính cách của chính người đàn ông này, nhưng vô cùng quyết đoán và cực kỳ lạng lùng ở những thời điểm quyết định.

Đặc biệt, khả năng nhìn người của HLV Phan Thanh Hùng rất đáng nể. Trong khi có không ít người lầm tưởng rằng Than Quảng Ninh sẽ suy yếu sau khi để Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú rời đội theo dạng cho mượn, sau khi tiền đạo ngoại Fagan buộc phải quay trở lại đội bóng chủ quản Hải Phòng, thì Than Quảng Ninh vẫn giữ được sức mạnh, thậm chí mạnh hơn, bằng những phát hiện mới toanh.

Vị trí tiền vệ tấn công của Mạc Hồng Quân hiện giờ được đảm nhiệm bởi Nguyễn Hai Long, tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm 2020.

Cầu thủ sinh năm 2000 này chơi rất đơn giản, nhưng đằng sau sự đơn giản đấy là nhãn quang chiến thuật cực tốt, giúp cho anh luôn phát hiện ra các khoảng trống về mặt chiến thuật, trước khi đối thủ kịp nhìn thấy và kịp bịt các lỗ rò.

Đấy là chưa kể tiền vệ trung tâm Phạm Nguyên Sa vốn giàu kinh nghiệm, đang dần tìm lại phong độ tốt sau chấn thương, nên đội bóng vùng mỏ không hề suy yếu sau khi Mạc Hồng Quân tạm rời Than Quảng Ninh.

Còn ở bên cánh, những lo ngại về sự vắng mặt của Nghiêm Xuân Tú cũng không còn, khi mà Giang Trần Quách Tân ngày một hay hơn, ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho Than Quảng Ninh ở các vòng đấu gần đây. 

Kỳ thực khả năng xử lý bước một và bước hai của Quách Tân cực khéo, điểm yếu của cầu thủ này là không đủ thể lực cũng như tốc độ để theo tiếp các bước thứ 3 và thứ 4. Nhưng chỉ cần đối thủ không kịp áp sát Quách Tân ở các bước 1 và 2, anh đã có cơ hội dứt điểm và ghi bàn.

Trong khi đó, sau khi Fagan buộc phải quay lại đội bóng cũ Hải Phòng, Than Quảng Ninh vẫn còn chân sút ngoại lợi hại khác là Jermie Lynch. Ngoài ra, tân binh Claudecir sau ít vòng đấu hơi lạc lỏng do cần thời gian thích nghi, giờ đã chơi tốt hơn hẳn, đồng thời cũng ghi các bàn thắng quan trọng cho Than Quảng Ninh ở ít vòng đấu gần nhất. Thành ra, hàng tiền đạo của đội bóng vùng mỏ vẫn ổn. 

Có thể thấy, HLV Phan Thanh Hùng nói riêng và CLB Than Quảng Ninh nói chung đã tính kỹ chuyện nhân sự, khi để ai đi, đón ai về và giữ lại những ai. Bằng chứng là giờ họ không chỉ không yếu đi mà còn mạnh lên, thậm chí thách thức cả ngôi vô địch LS V-League 2020.

Dĩ nhiên, chặng đường trước mắt của đội bóng vùng mỏ mới là chặng đường nhiều chông gai nhất, bởi 3 lượt đấu còn lại, Than Quảng Ninh lần lượt gặp 3 đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đến ngôi đầu của giải, gồm Sài Gòn FC (vòng 5 giai đoạn 2), Viette (vòng 6) và CLB Hà Nội (vòng 7). 

Và cũng đương nhiên, như đã nói, chiều sâu lực lượng của Than Quảng Ninh không sánh được với CLB Hà Nội và Viettel. Chuyện đội bóng vùng mỏ có thẳng tiến đến ngôi đầu hay không còn cần thêm yếu tố may mắn nữa. Nhưng đấy cũng là điều bình thường khi một đội bóng yếu hơn chạy đua đường dài với một loạt đội bóng mạnh hơn.

Ở mặt nào đó, riêng chuyện Than Quảng Ninh dốc sức và vẫn còn đang ngự trên đường đua đến ngôi vương cùng một loạt anh nhà giàu tại V-League cũng đã góp phần tạo nên sức hút cho giải đấu, tạo động lực cho nhiều đội bóng có thực lực vừa phải nhưng không thiếu quyết tâm và giỏi tính toán về chiến thuật, chiến lược như họ!

Khán giả trung lập thích những đội như thế, những đội không biết sợ và không e ngại bất kỳ đối thủ nào khi bước ra sân!

Kim Điền

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   HLV   Hà Nội   TPHCM   V-League   Việt Nam   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...