06/01/2021 21:05  
Chiều 6.1, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ ngày 7 - 9.1, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận liên tục nhiều chuyến bay vận chuyển công dân từ Nhật Bản về nước để cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Thanh Hóa.
Theo ông Hùng, các chuyến bay hạ cánh ở sân bay Thọ Xuân (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), với tổng số hơn 1.400 người. Trong đó, khoảng hơn 960 người cách ly tập trung có trả phí tại khu du lịch FLC Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), khoảng 450 người cách ly tập trung có trả phí tại khách sạn Anh Phát (ở TX.Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
“Đây là đợt tiếp nhận, cách ly với số lượng lớn công dân từ nước ngoài trở về nước, nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Từ quy trình tiếp nhận ở sân bay cho đến việc di chuyển và thực hiện cách ly 14 ngày ở các khách sạn đã sẵn sàng”, ông Hùng nói.
Ông Hùng cũng cho biết nhân lực của ngành y tế và điều kiện của các khách sạn nơi cách ly đều đảm bảo, không quá tải.
Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hơn 1.400 người chuẩn bị về nước, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (đơn vị thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm), cho biết chỉ khoảng 1 - 2 ngày là việc lấy mẫu sẽ hoàn thành và có kết quả.
Đây là đợt tiếp nhận và cách ly người từ nước ngoài trở về cuối cùng của tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu tạm dừng tiếp nhận cách ly người từ nước ngoài trở về từ ngày 10.1.
Đến ngày 6.1, tỉnh Thanh Hóa đang cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho 439 người, chủ yếu tại khu du lịch FLC Sầm Sơn.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   FLC   Nhật Bản   du lịch   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...