12/10/2020 15:20  
Dù có nhiều công văn về việc chấn chỉnh việc dạỵ thêm, học thêm nhưng tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn tràn lan trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Tình trạng học sinh hết học cả ngày ở trường lại tiếp tục “cày” ở lớp học thêm tại nhà cô giáo từ cấp THPT cho đến tiểu học. Đặc biệt, học sinh lớp 1, 2 cũng trong tình trạng vừa rời lớp học chính đã phải đến ngay nhà cô giáo để học.

Đáng nói, từ Bộ GD&ĐT đến cơ sở đều có công văn chấn chỉnh tình trạng này, tuy nhiên việc dạy thêm vẫn diễn ra một cách công khai.

Mới đây nhất, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá cũng đã có văn bản yêu cầu tuyệt đối không dạy thêm đối với học sinh Tiểu học; không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 và những học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Thế nhưng trên thực tế, công văn cấm vẫn cấm, việc dạy thêm vẫn cứ diễn ra.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại TP Thanh Hóa, trong khung giờ từ 16h30 đến 21h30 các ngày trong tuần và toàn bộ thời gian của thứ Bảy và Chủ nhật không khó để bắt gặp hình ảnh những bậc phụ huynh đưa con em mình đi học thêm ở các lớp dạy thêm do giáo viên tổ chức. Cụ thể, dọc các tuyến đường Lạc Long Quân, Đông Lân, Ngô Văn Sở, Trần Xuân Soạn… 

Tại đường Đông Lân (phường Điện Biên), một loạt các cơ sở dạy thêm buổi tối, với học sinh học đa phần là các em tiểu học, như: 7/61 Đông Lân, 03/30 Đông Lân , 22/61 Đông Lân.

Cách đó không xa, tại 101 đường Trần Xuân Soạn, hay dưới tuyến đường Lạc Long Quân có một loạt các cơ sở dạy từ tiểu học đến THPT như: Lô 275 Lạc Long Quân… hơn 9h tối, hàng chục học sinh vẫn miệt mài học thêm.

Theo phản ánh của một phụ huynh xin giấu tên, sau 1 tuần đi học chính thức, giáo viên chủ nhiệm nhắn trên nhóm để phụ huynh đăng ký cho con đi học tại nhà cô.

“Dù biết con mới học lớp 2 cũng không cần thiết phải học thêm tại nhà cô nhưng thấy các bạn khác đăng ký học nên nếu không cho con đi sợ con không theo được các bạn”, chị N.T.D. - phụ huynh Trường Tiểu học Đông Thọ chia sẻ.

“Con học lớp 4, con học các buổi tối từ thứ 2-6, khung giờ 7h30-9h30. Ngoài học thêm nhà trường, con còn 4 buổi học thêm tại nhà cô, 2 buổi học thêm ngay sau khi học thêm của nhà trường. Đôi khi con cũng mệt nhưng vẫn phải cố gắng”, một học sinh tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa nói. 

Một học sinh khác học lớp 1 cho biết: “Cháu đã bắt đầu đi học viết chữ để chuẩn bị vào lớp 1 từ tháng 6, mẹ cháu đưa đến nhà cô giáo học 3 buổi/tuần. Bây giờ vào lớp 1 thì buổi tối cháu đến nhà cô giáo chủ nhiệm, cô cho tập viết chữ và làm phép tính trong phạm vi 10”.

Ngoài việc dạy thêm tại nhà giáo viên, còn có tình trạng một số trường hợp giáo viên thuê trường để dạy hay giáo viên dạy ca 3 ngay tại trường cho học sinh từ 4h30 đến 6-7 giờ tối.

Vì sao tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan ở TP Thanh Hóa bất chấp lệnh cấm mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

 Nguyễn Thuỳ 

Nguồn tin: dantri.com.vn


Tiểu học  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...