18/03/2021 18:21  
"Tôi tự tin mình khác biệt số đông khi theo đuổi nhạc trẻ", Jang Mi chia sẻ.

Jang Mi vừa ra mắt phiên bản acoustic cho sản phẩm “Nhớ thương làm chi”. Với thời lượng gần 3 phút, MV mang đến hình ảnh mộc mạc với hình ảnh Jang Mi bên cây đàn guitar gợi nhớ hình ảnh nữ ca sĩ những năm tháng mới vào nghề.

Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng – chủ nhân ca khúc cho biết giai điệu ban đầu kết hợp nền ballad với các loại nhạc cụ truyền thống nhằm tạo ra chất world music hợp xu hướng. Đến phiên bản acoustic, anh chủ động thay đổi nhiều hơn phần nhạc, nhấn vào tiếng đàn guitar và giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng của Jang Mi.

Việc vừa phô diễn giọng hát theo lối acoustic giúp Jang Mi thể hiện thế mạnh âm sắc đẹp, lối phát âm tròn, rõ chữ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ tập chơi đàn trong suốt thời gian qua để mang đến hình ảnh âm nhạc trọn vẹn với khán giả.

MV “Nhớ thương làm chi” ra mắt tối 26/2, là sản phẩm âm nhạc mở đầu của Jang Mi trong năm 2021. Bên cạnh những dấu ấn đạt được, dự án nhận những phản hồi trái chiều từ cư dân mạng. Một số ý kiến bày tỏ nữ ca sĩ không thực sự phù hợp để hát nhạc trẻ, cụ thể là pop ballad.

Jang Mi cho biết cô ghi nhận những ý kiến từ khán giả như một kênh để tiếp thu, cải thiện bản thân. Hiện tại, cô vẫn nỗ lực mỗi ngày, trau dồi thêm các kỹ năng như hát, biểu diễn sân khấu, kể cả học cách giải phóng hình thể. Nữ ca sĩ hứa sẽ cố gắng để trở thành ca sĩ mặn mà và trưởng thành hơn trong tương lai.

Rẽ hướng từ Bolero sang nhạc trẻ, Jang Mi quen dần với thị trường sôi động với đông đảo các ca sĩ trẻ không ngừng vận động, đổi mới từng ngày. Nữ ca sĩ áp lực, đôi lúc choáng ngợp song đủ tự tin để có thể định hướng con đường phía trước cho các dự án sắp tới.

“Tôi vốn là người ít nói, ngại thể hiện cảm xúc trước đám đông. Đôi khi những điều chưa thuyết phục mọi người trong âm nhạc còn một phần do tôi có ít trải nghiệm về tình yêu và cuộc sống. Tôi vẫn đang trên chặng hành trình khám phá bản thân, nhìn lại những điểm mạnh – hạn chế để từ đó rút ra cho mình con đường đi phù hợp và đáp ứng tốt thị hiếu khán giả”, giọng ca sinh năm 1996 nói.

Cách đây 4 năm, từ một video hát vu vơ trên xe bus, Jang Mi khiến cư dân mạng bất ngờ bởi giọng hát trong veo cùng gương mặt xinh xắn. Đặc biệt với bài cover "Duyên phận", Jang Mi được cư dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh "Thánh nữ Bolero".

Trong buổi phỏng vấn, Jang Mi chia sẻ rằng sau khi nổi tiếng và đi hát chuyên nghiệp, cuộc sống của cô có khá nhiều thay đổi. Đặc biệt, cát-xê cũng có phần tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, Jang Mi cũng lập kênh YouTube riêng và cho ra mắt các video cover gửi đến người hâm mộ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


biểu diễn sân khấu   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...