16/02/2021 7:05  
Các cơn đau tim xảy ra đột ngột và nguy kịch, nhưng nguy cơ xảy ra căn bệnh chết người này có thể được báo hiệu theo những cách rất tinh tế.
Cơ thể đưa ra nhiều cảnh báo sớm trước khi tình trạng nghiêm trọng này xảy ra
Các chuyên gia y tế khuyên rằng mắt có thể chỉ ra nguy cơ của tình trạng này, theo Express.
Đôi mắt có thể báo động cơn đau tim chết người.
Đau tim xảy ra khi một động mạch cung cấp máu và ô xy cho tim bị tắc nghẽn, thường do sự tích tụ của các mảng chất béo hay cholesterol.
Các cơn đau tim do bệnh tim mạch vành thường liên quan đến các mạch máu bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn.

Điều gì ở mắt báo hiệu cơn đau tim?

Các mạch máu võng mạc ở sau mắt, có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của trái tim.
Có nghĩa là các vấn đề gặp phải trong mắt có liên quan trực tiếp đến các vấn đề về tim và mạch máu trong cơ thể.
Các bác sĩ nhãn khoa có thể xem xét trạng thái của các mạch máu ở mắt và xác định liệu một người có bị huyết áp cao hoặc bệnh tiểu đường mà không cần đo huyết áp.
Đôi khi, bệnh nhân có thể không biết mình bị cao huyết áp, do thiếu các triệu chứng cụ thể, nhưng chính căn bệnh này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.
Thế nhưng, nếu họ đi khám mắt, bác sĩ sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra bệnh cao huyết áp tiềm ẩn trong cơ thể họ.
Nếu một người nhìn thấy những u mỡ nhỏ xung quanh mắt hoặc có quầng trong mắt, đó có thể là một cảnh báo sớm của cơn đau tim.
Những u mỡ này có xu hướng xuất hiện trên mí trên và mí dưới, gần góc trong của mắt và thường phát triển đối xứng xung quanh cả hai mắt.
Các u mỡ không đau và có thể lớn dần theo thời gian hoặc liên kết với nhau.
Nhưng sự phát triển của các u mỡ không ảnh hưởng đến tầm nhìn hoặc chuyển động của mí mắt, tuy nhiên, chúng có thể khiến mí mắt bị sụp xuống.

Tại sao u mỡ là cảnh báo sớm của cơn đau tim?

Giáo sư Adam Taylor, từ Đại học Lancaster (Mỹ), cho biết, chất béo tích tụ trong các động mạch, có thể nhìn thấy bằng mắt.
Các chất lắng đọng xuất hiện như những vòng màu xám xung quanh mống mắt - phần tròng đen bao quanh đồng tử.
Khoảng 70% những người trên 60 tuổi có quầng trong mắt, có thể là dấu hiệu của bệnh tim.
Giáo sư Adam nói thêm, mặc dù bạn không thể nhìn thấy tim mình đập bên trong lồng ngực, nhưng có những dấu hiệu bên ngoài có thể nhìn thấy được có thể cho biết tim bạn có vấn đề gì không, trước khi một biến cố tim mạch làm thay đổi cả cuộc đời bạn.
Đó là có thể nhìn thấy chất béo tích tụ trong mắt, thành một vòng màu xám xung quanh phía ngoài của mống mắt.
Những quầng này bắt đầu từ trên cùng và dưới cùng của mống mắt trước khi tiến triển để tạo thành một vòng hoàn chỉnh.
Khoảng 45% những người trên 40 tuổi có quầng mỡ xung quanh mống mắt, tỷ lệ này tăng lên khoảng 70% ở người trên 60 tuổi.
Giáo sư Adam cho biết, sự hiện diện của vòng mỡ này đã được chứng minh là có liên quan đến nguy cơ của bệnh tim mạch vành.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng đã gia tăng nghiên cứu về mối liên quan giữa mắt và tim.
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nature Biomedical Engineering cho thấy thuật toán học máy có thể dự đoán thành công nguy cơ mắc bệnh tim mạch của bệnh nhân dựa trên bản quét đáy mắt của họ.
Tiến sĩ Dimitra Skonda, trợ lý giáo sư về Nhãn khoa và Khoa học Thị giác tại Đại học Y Chicago (Mỹ), cho biết: “Con mắt của một bác sĩ nhãn khoa dày dạn kinh nghiệm có thể nhận ra những thay đổi về mô hình. Vì vậy, bạn đừng quên khám mắt định kỳ, theo Express.

Nguồn tin: thanhnien.vn


bệnh tim mạch   chuyên gia   tiểu đường   Đau tim  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...