07/12/2020 18:20  
Kế hoạch tổ chức AFF Cup 2021 nhiều khả năng tiếp tục phải điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

  

Chiều nay (7/12), trong buổi tập của ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi riêng với HLV Park Hang Seo trên sân tập. Theo tìm hiểu, ông Trần Quốc Tuấn đã thông báo một tin rất quan trọng với thầy Park, đó là việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiều khả năng sẽ chính thức thông qua việc tiếp tục lùi ngày tổ chức AFF Cup 2021.

Trước đó, Sau khi AFF Cup 2020 (kế hoạch tổ chức vào tháng 11 năm nay) bị hoãn, AFF đã gửi thông báo chính thức tới các liên đoàn thành viên về việc quyết định tổ chức giải vô địch AFF Cup 2020 từ ngày 11/4 đến 8/5 năm tới.

 Ban tổ chức giải đấu nhận sự ủng hộ cao khi lui giải đấu lại một năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo kế hoạch này, giải đảm bảo sẽ diễn ra đúng với thể thức sân nhà sân khách như năm 2018. Đó là mỗi đội tuyển sẽ có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà ở vòng bảng. Sau đó, bán kết và chung kết vẫn thi đấu lượt đi và về.

Thời điểm AFF Cup 2020 được tổ chức như trên không vướng với lịch thi đấu các giải quốc nội và quốc tế của nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. ĐT Việt Nam không bị ảnh hưởng khi AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 (vào tháng 3 và 5/2021) không trùng thời điểm diễn ra.

Tuy nhiên, sau khi xác định dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, AFF đã một lần nữa quyết đình lùi thời gian tổ chức AFF Cup. Theo đó, giải đấu này dự kiến được tổ chức vào ngày 5/12/2021 – 1/1/2022.

Như vậy, nếu được AFF chính thức thông qua, AFF Cup sẽ được tổ chức ngay sau khi SEA Games 2021 tại Việt Nam vừa kết thúc. Liên quan đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hiện cũng có thông tin 3 trận đấu còn lại của ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tập trung để phòng tránh dịch Covid-19.

Những thông tin mới về kế hoạch của các giải đấu năm 2021 đang đặt ra nhiều thách thức mới cho thầy trò HLV Park Hang Seo (cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 - U23 VN) khi họ phải dàn trải ở nhiều mặt trận trong thời gian sát nhau, đặc biệt ở nửa cuối năm 2021.

Theo tin mới nhất từ VFF, chiều nay (7/12), Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tham dự cuộc họp trực tuyến của Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), với nội dung chính là thảo luận và thông qua các đề xuất đối với kế hoạch tổ chức các giải đấu sẽ diễn ra trong năm 2021.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, tại cuộc họp, các thành viên của Ban thi đấu AFF đã dành trọng tâm vào các ý kiến đóng góp đối với định hướng tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của Đông Nam Á trong năm 2021, đặc biệt là hệ thống các giải trẻ và AFF Suzuki Cup 2020.

Với kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải đấu danh giá nhất cấp đội tuyển quốc gia của bóng đá Đông Nam Á đã không thể tiến hành vào tháng 12/2020 như kế hoạch ban đầu.

Ở các cuộc họp gần đây, AFF đã lên kế hoạch dời thời điểm tổ chức giải đấu này sang tháng 4/2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban thi đấu AFF đã tiếp tục thảo luận và đề xuất phương án sẽ dời thời điểm tổ chức AFF Suzuki Cup sang tháng 12/2021, dự kiến từ 5/12/2021 đến 1/1/2022, tức là sau khi kết thúc SEA Games 31.

“Đây là ý kiến được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp ủng hộ, bởi sẽ tạo sự chủ động hơn về lịch thi đấu cho các quốc gia trong  khu vực cũng như có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 6/2021”, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Được biết, các nội dung thống nhất tại cuộc họp sẽ được Ban thi đấu AFF trình Hội đồng AFF phê chuẩn trong thời gian tới.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


AFF Cup   Covid   Covid-19   HLV   Suzuki   U22   VFF   Việt Nam   World Cup   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...