08/02/2021 6:25  
Trở lại Việt Nam sau thời gian về Hàn Quốc nghỉ phép, HLV Park Hang-seo và các cộng sự phải thực hiện cách ly 21 ngày.

HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam ngày 3/2 sau hai tuần về quê nhà. Ông và các trợ lý phải thực hiện cách ly y tế 21 ngày ở khách sạn Hoà Bình, Hà Nội.

Trong thời gian thực hiện cách ly, thầy Park đã nhận quà mừng năm mới với các hương vị truyền thống Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng chiều 7/2. Thủ tướng muốn HLV đội tuyển quốc gia có một cái Tết Nguyên đán thật đầm ấm tại Việt Nam - nơi ông Park coi như quê hương thứ hai.

HLV Park Hang-seo cho biết, sau khi hết hạn cách ly, ông sẽ sớm bắt tay vào công việc. Mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn trong năm 2021 là đưa tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, và giúp đội U22 bảo vệ thành công HC vàng bóng đá nam tại SEA Games 31.

Theo thông báo mới nhất của AFC, vòng loại World Cup khu vực châu Á tiếp tục hoãn các trận đấu từ tháng 3/2021 sang tháng 6/2021. Dự kiến, bảng G của Việt Nam sẽ đá tập trung tại UAE vào tháng 6. Kịch bảy này, nếu xảy ra, sẽ có lợi cho tuyển Việt Nam, bởi thầy trò ông Park sẽ không phải làm khách của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia ở thánh địa Bukit Jalil. Tuyển Việt Nam sau đó gặp Indonesia - đội đã hết cơ hội đi tiếp, rồi đấu chủ nhà UAE ở lượt cuối.

Việc V-League đang tạm nghỉ và các trận đấu được hoãn cũng gúp ông Park có nhiều thời gian chuẩn bị, đồng thời chờ đợi các trụ cột đang chấn thương trở lại.

Việt Nam hiện đứng đầu bảng G với 11 điểm. Nếu thắng Malaysia và Indonesia, thầy trò ông Park sẽ sớm đoạt vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận cuối với UAE.

Đức Đồng

Nguồn tin: vnexpress.net


Chính phủ   HLV   Hà Nội   Mục tiêu   U22   V-League   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...