18/12/2020 0:20  
Lần đầu tiên từ ngày tập trung, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu báo chí phải rời sân sớm hơn thường lệ.

Theo quy định, giới truyền thông được phép tác nghiệp buổi tập của ĐT Việt Nam trong khoảng 25 phút đầu. Tuy nhiên, ở buổi tập chiều 17/12, HLV Park Hang Seo bất ngờ yêu cầu các phóng viên phải dừng quay phim, chụp ảnh chỉ sau 10 phút.

Theo một cán bộ VFF, HLV Park Hang muốn báo chí rút lui sớm là để ĐT Việt Nam có sự tập trung, chuẩn bị cho buổi tập về chiến thuật. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra những bài tập ở mức độ khó, bên cạnh việc lên khung đội hình và định hình lối chơi.

Việc ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ là bởi trong ít ngày tới, Công Phượng cùng các đồng đội có cuộc đọ sức với U22 Việt Nam. Hai trận giao hữu diễn ra vào ngày 23/12 trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) và ngày 27/12 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Thực tế, những buổi tập vừa qua ĐT Việt Nam đã được thầy Park nâng dần khối lượng tập luyện, đặc biệt là rèn chiến thuật, đấu pháp.

Về các bài tập của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Dương Thanh Hào thừa nhận có sự bỡ ngỡ nhất định: “Từ lúc lên tới giờ, thầy tập chiến thuật cho cả người mới và người cũ cùng với nhau, để cho người cũ nhắc nhở người mới. Thầy cũng lên sơ đồ chiến thuật trên màn ảnh để cầu thủ mới thực hiện theo. Tôi được bố trí đá trung vệ lệch phải. Khó khăn nhất là khi đá ở Than Quảng Ninh có 2 người bọc lót, còn giờ tôi phải đá lệch sang một bên”.

Dương Thanh Hào cho biết dù khó khăn nhưng giờ đã thích nghi được khi trong các buổi tập chiến thuật, những cầu thủ cũ sẽ di chuyển trước, nhóm tân binh sẽ nhìn vào đó để làm theo.

Ở buổi tập chiều 17/12, Quang Hải bị yếu ở cơ đùi sau nên vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Choi để tránh chấn thương. Khác với buổi trước, Quang Hải đã có thể tập với bóng khá sớm dưới sự chuẩn bị của bác sĩ người Hàn Quốc.

Có một điều rất đặc biệt về Quang Hải là sau khi được bác sỹ Choi Ju Young và chuyên gia thể lực Park Sung Gyun phân tích, đánh giá các chỉ số về y sinh học, các thông số sức khỏe và hình thể…tiền vệ CLB Hà Nội đạt mức tiêu chuẩn khá cao. Cụ thể, Quang Hải có hàm lượng mỡ trong cơ thể là 7%, bằng với tỷ lệ của siêu cao Cristiano Ronaldo (cầu thủ thông thường có chỉ số 9-11%).

Cũng ở buổi tập chiều 17/12, ngoài Quang Hải vẫn tập riêng, còn có Tuấn Anh tập cùng với bác sĩ Choi. Được biết tiền vệ CLB HAGL không gặp vấn đề nghiêm trọng về chấn thương, nhưng anh vẫn được yêu cầu tập nhẹ và có sự theo dõi kỹ lưỡng từ bộ phận y tế.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Hà Nội   U22   VFF   Việt Nam   chiến lược   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...