01/01/2021 8:40  
Một năm đầy khó khăn và thử thách vì đại dịch Covid-19 đang dần tiến đến những giờ khắc cuối. Tại nơi tưng bừng hay chốn vắng lặng vì phong tỏa, thế giới cũng đang chào đón năm mới 2021 đang tới gần với niềm hy vọng.

8h00' ngày 1/1/2021

Châu Âu đón năm mới

Thủ đô Berlin của Đức đón năm mới với màn trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa và nhạc hội Willkommen 2021 (Chào mừng 2021) trước Brandenburg Tor, trong lúc lệnh hạn chế để ngăn Covid-19 vẫn có hiệu lực. Giới chức trước đó đã phong tỏa các tuyến đường dẫn tới địa điểm tổ chức sự kiện để ngăn dân chúng tụ tập.

6h30' ngày 1/1/2021:

Người dân Nga chào đón năm mới 2021

Thủ đô Moscow của Nga cũng đã bước sang năm mới 2021. Trong thông điệp gửi đến toàn dân Nga vào năm mới, Tổng thống Putin khẳng định, đối với nước Nga, năm 2020 đầy khó khăn và đầy thử thách đã mang theo gánh nặng bằng vài năm trước đây, nhưng tất cả đã cùng nhau vượt qua.

24h00' ngày 31/12/2020:

Việt Nam, Thái Lan, Indonesia chào đón năm mới 2021

Thủ đô Bangkok, Thái Lan đón năm mới 2021 với những tràng pháo hoa rực rỡ

Tại Việt Nam, người dân đã đổ ra đường chờ đón giây phút giao thừa

23h00' ngày 31/12/2020:

Trung Quốc, Malaysia bước sang năm mới 2021

Bắc Kinh tổ chức lễ đếm ngược (count down) đến năm mới với số lượng người tham dự ít hơn thường lệ trong khi các sự kiện khác đã được lên kế hoạch đã bị hủy bỏ. Và nhiệt độ ban đêm giảm xuống -15 độ C cũng không khuyến khích người dân ra đường.

Trong khi đó, Đài Loan đang tổ chức lễ kỷ niệm năm mới như thường lệ với màn bắn pháo hoa bên tòa tháp mang tính biểu tượng tại Đài Bắc. 

22h00' ngày 31/12/2020:

Năm mới đến với Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản

Các ca nhiễm Covid-19 mới ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục là 1.337 vào ngày 31/12 và các lễ kỷ niệm đã phải tạm dừng khi nước này phải đối mặt với làn sóng thứ 3 của đại dịch.

Theo truyền thông địa phương, trên toàn quốc, lần đầu tiên các ca mắc mới vượt qua con số 4.000. Nhiều chuyến bay cũng bị hủy do tuyết rơi dày đặc ở một số khu vực của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã kêu gọi mọi người đón năm mới một cách nhẹ nhàng và tránh những chuyến đi chơi không cần thiết. Người dân ở Hàn Quốc được yêu cầu sử dụng "kết nối điện tử" đối với các lễ kỷ niệm Năm mới, vì chính phủ duy trì các biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt bao gồm lệnh cấm tụ tập đông người.

Lễ rung chuông hàng năm vào đêm trước năm mới tại Bosingak Pavilion ở Jongno, trung tâm TP Seoul cũng được thực hiện trực tuyến, vì Chính quyền thủ đô Seoul chính thức hủy bỏ sự kiện trực tiếp lần đầu tiên sau 67 năm.

Triều Tiên không hủy đêm hội đón năm mới

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, khá đông người dân đã lấp đầy quảng trường chính ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào tối 31/12 để xem một buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa đánh dấu năm mới, trong bối cảnh các hạn chế nhằm ngăn chặn sự bùng phát đại dịch Covid-19.

Chương trình đón năm mới tại Quảng trường Kim Nhật Thành, Triều Tiên. Video: Reuters

Theo Reuters, truyền hình nhà nước chiếu cảnh những người tham gia đeo khẩu trang nhưng đứng gần nhau khi họ vẫy đèn phát sáng và bóng bay ở Quảng trường Kim Nhật Thành. Những người biểu diễn - không đeo khẩu trang, ca múa trên một sân khấu được trang trí với tấm biển lớn, đầy màu sắc tiêu đề “2021”. Trang phục bao gồm “hanbok” truyền thống của Hàn Quốc và đồ khiêu vũ lấp lánh. 

21h45 ngày 31/12/2020:

Tổng thống Nga kêu gọi nhân dân đoàn kết chống Covid-19 trong phát biểu năm mới

Trong bài phát biểu mừng năm mới trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận sóng Covid-19 thứ hai đang tàn phá đất nước và kêu gọi người Nga đoàn kết để đối mặt với cuộc chiến chống dịch bệnh.

"Thật không may, dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cuộc chiến chống lại nó không dừng lại trong một phút", Tổng thống Nga nói, thêm rằng nhiều nhân viên y tế sẽ "túc trực trong đêm giao thừa này" và kêu gọi mọi người "không lùi bước khi đối mặt khó khăn, duy trì sự đoàn kết của chúng ta".

Ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng người Nga sẽ cùng nhau "vượt qua mọi thứ" và "khôi phục cuộc sống bình thường".

 

21h00' ngày 31/12/2020:

Nữ hoàng Anh chúc mừng năm mới

Trong thông điệp năm mới trên mạng xã hội, Nữ hoàng chúc những người theo dõi một năm mới với hạnh phúc và sức khỏe, và nhắc nhở mọi người về thời điểm thách thức của đại dịch Covid-19.

Thông điệp viết: “Chúng ta nên cảm thấy an ủi rằng mặc dù chúng ta có thể còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa, nhưng những ngày tốt đẹp hơn sẽ trở lại: chúng ta sẽ trở lại với bạn bè của mình; chúng ta sẽ trở lại với gia đình của mình; chúng ta sẽ gặp lại". Đây cũng là những lời trong bài phát biểu của bà trước nước Anh vào tháng 4/2020, khi Vương quốc Anh đang ở trong đỉnh điểm đầu tiên của đại dịch.

20h50 ngày 31/12/2020

Anh hủy bắn pháo hoa

Sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa trên sông Thames hàng năm ở London năm nay bị hủy vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tháp đồng hồ Big Ben vẫn sẽ sẽ điểm 12 tiếng vào khoảnh khắc giao thừa.Trước đó, chính phủ Anh phát động chiến dịch kêu gọi người dân đón năm mới an toàn tại nhà để tránh dịch bệnh lây lan. Người dân cũng được khuyến cáo tránh các bữa tiệc đông người vì "Covid-19 yêu thích đám đông".

19h45' ngày 31/12/2020:

Pháo hoa rực sáng bầu trời Sydney, Australia

Màn trình diễn pháo hoa ở Sydney vẫn sẽ diễn ra trong năm nay, nhưng bị rút xuống còn 7 phút và đám đông bị cấm tụ tập, thay vào đó họ phải xem ở nhà. Trước lễ kỷ niệm, một thông điệp bằng đèn được chiếu lên cột tháp kêu gọi mọi người ở nhà và giữ an toàn.

Các giới hạn do dịch Covid-19 tại nước này được thực thi sau đợt bùng phát dịch mới ở Sydney.

Chủ tịch Trung Quốc phát biểu trước thềm năm mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước thềm năm mới 2021, trong đó điểm lại những thành tựu của nước này trong năm qua và gửi lời chúc mừng năm mới. 

Theo Chủ tịch Tập,người dân Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch đồ sộ chống lại Covid-19, với tình yêu, sự gan dạ và kiên trì.Ông tôn vinh các nhân viên y tế tuyến đầu, các nhà khoa học, tình nguyện viên và tất cả những người đã đóng góp, hy sinh trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

“Tất cả mọi người đều quan trọng. Mọi mạng sống đều quan trọng”, ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2020 dự kiến sẽ vượt 100 nghìn tỷ nhân dân tệ. “Chúng ta đã vượt qua đại dịch Covid-19, cân bằng giữa công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, nên đạt được những thành tựu đáng kể.” Ông Tập cho rằng Trung Quốc là một trong số các nền kinh tế dẫn đầu về tăng trưởng trong năm nay.

18h05 ngày 31/12/2020:

New Zealand đã chính thức bước sang năm mới 2021 với màn bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng kéo dài 5 phút diễn ra tại Cầu cảng Auckland và Tháp Sky.

17h35' ngày 31/12/2020
Australia vắng lặng trước "giờ G"
Các thành phố phía đông của Australia, bao gồm Melbourne, Sydney và Canberra, sẽ là những nơi đón 2021 đầu tiên ở nước này. Đây cũng là nơi được trông đợi hàng năm với màn pháo hoa ngoạn mục, tuy nhiên năm nay mọi việc đã phải thay đổi.
Thành phố Sydney thường rộn ràng với màn bắn pháo hoa mừng năm mới. Tuy nhiên, màn trình diễn pháo hoa năm nay đã bị thu nhỏ quy mô đáng kể để hạn chế đám đông tụ tập.
Thay vì có mặt từ sớm ở bến cảng để giành vị trí đẹp thưởng thức màn trình diễn pháo hoa lúc giao thừa, người Sydney năm nay được yêu cầu ở nhà và đón năm mới qua tivi để ngăn ngừa Covid-19. Người dân được khuyến cáo ở nhà và tránh những nơi vốn thường đông đúc như bến cảng nổi tiếng - nơi trình diễn pháo hoa lúc nửa đêm.
Ngoài một số quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore, phần lớn các nước trên thế giới đều tổ chức sự kiện lớn để đón chào năm mới vào ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm mới, hay còn gọi là Tết Dương lịch. Hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Âu, chào đón năm mới với những màn bắn pháo hoa rực rỡ, tụ tập tại các quảng trường lớn cùng người thân và bạn bè.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc tụ tập cùng nhau đón chào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới có thể sẽ phải thay đổi. Người dân tại nhiều quốc gia có thể sẽ phải đón năm mới theo một cách rất khác, chưa từng có trong lịch sử.

Mọi năm, thành phố New York, Mỹ với sự kiện đếm ngược Chào năm mới nổi tiếng được cả thế giới trông chờ. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện đếm ngược Chào năm mới nổi tiếng thế giới đã hoàn tất. Tuy nhiên, điểm khác năm nay là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , toàn bộ lễ đếm ngược Chào 2021 sẽ được phát trực tuyến. 

Thả quả cầu pha lê là một trong những hoạt động chào đón năm mới nổi tiếng nhất của TP New York - Mỹ. Năm nay, sự kiện này vẫn được tổ chức tại Quảng trường Thời Đại nhưng chỉ cho phép một nhóm "cực kỳ hạn chế" những người được vinh danh tham dự, nhiều khả năng là đội phản ứng nhanh và nhân viên y tế.

Những người còn lại sẽ phải theo dõi sự kiện qua truyền hình. Sở Cảnh sát New York (NYPD) gợi nhắc người dân rằng họ không được phép đến Quảng trường Thời Đại năm nay để theo dõi các hoạt động mừng năm mới.

Quãng trường Trafalgar ở thủ đô London - Anh cũng là một trong những địa điểm tổ chức lễ đón giao thừa nổi tiếng, thu hút hàng trăm ngàn người tham gia. Thành phố này thường đốt khoảng 2.000 quả pháo hoa trong một màn trình diễn thông thường nhưng năm nay con số này là 0. Giữa lúc tình hình Covid-19 tại Anh diễn biến vô cùng phức tạp vì biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Thị trưởng London Sadiq Khan kêu gọi mọi người ở nhà để chào đón năm mới "một cách an toàn".

17h15' ngày 31/12/2020
Hòn đảo đầu tiên trên thế giới đón năm mới
Tiếng chuông chào đón năm mới ở đảo Tonga, đảo Christmas và Tây Samoa vang lên lúc 17 giờ ngày 31/12 (giờ Việt Nam). Sau đó một giờ, lễ mừng năm mới sẽ diễn ra tại New Zealand và tới Australia.

Nhà nước độc lập Samoa và Đông Samoa là 2 quốc gia ở Nam Thái Bình Dương. Dù chỉ nằm cách nhau 150 km, nhưng Đông Samoa là khu vực đầu tiên trên thế giới đón năm mới, trong khi Tây Samoa phải đợi thêm 25 tiếng mới sang thời khắc giao thừa. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng thú vị này là do đường đổi ngày quốc tế (IDL) nằm ngăn giữa Đông và Tây Samoa.

Lịch đón năm mới 2021 tại các nước (theo giờ Việt Nam):

17h ngày 31/12: Đảo Tonga, đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati và quốc đảo Samoa (Tây Samoa)

18h: New Zealand

20h - 22h15’: Úc

22h: Nhật Bản và Hàn Quốc

22h30’: Triều Tiên

23h: Trung Quốc, Philippines, Singapore

0h ngày 1/1/2018: Phần lớn Indonesia, Việt Nam, Lào, Campuchia...

0h30’: Myanmar và Quần đảo Cocos

1h: Bangladesh

1h15’: Nepal

1h30’: Ấn Độ và Sri Lanka

2h: Pakistan

2h30’: Afghanistan

3h: Azerbaijan

3h30’: Iran

4h: Moscow/Nga

5h: Hy Lạp

6h: Đức

7h: Vương quốc Anh

9h – 10h: Brazil

10h: Argentina, Paraguay

10h30’ – 15h: Mỹ, Canada

16h: Alaska

17h: Hawaii

18h: Đảo Samoa thuộc Mỹ (Đông Samoa)

19h: Đảo Baker, đảo Howland

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Azerbaijan   Covid   Covid-19   Nhật Bản   Reuters   Trung Quốc   Tổng thống   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...