04/04/2021 18:06  
Tọa đàm Thế hệ gen Z (sinh năm 1996 trở đi), khởi nghề hay khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM) tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM vào ngày 3.4.

Phải có sự quyết tâm và ý chí cầu tiến

Theo chị Nguyễn Thị Diệu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TP.HCM, có khá nhiều câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà khởi nghiệp trẻ tài năng trên thế giới và tại Việt Nam đã giúp truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn trẻ có tuy tư duy nhạy bén, yêu thích sự đổi mới sáng tạo lựa chọn con đường khởi nghiệp.
“Nhưng không phải ai khởi nghiệp cũng thành công, nhiều người đã phải chấp nhận thất bại cay đắng hết lần này đến lần khác. Trong khi đó, lựa chọn con đường khởi nghề có chỉ số an toàn cao nhưng vẫn đầy màu sắc trải nghiệm khi được trải qua nhiều vị trí công việc, xây dựng nhiều mối quan hệ để trưởng thành”, chị Hằng chia sẻ.
Vậy thì các bạn trẻ nên chọn khởi nghề hay khởi nghiệp? Chị Hằng nói: “Khởi nghề hay khởi nghiệp, làm thuê hay làm chủ là một ranh giới khá mong manh, người trẻ có thể thay đổi linh động giữa hai con đường này. Điều quan trọng ở người trẻ là phải có thái độ cầu thị, sự quyết tâm và ý chí cầu tiến”
Chị Diệu Hằng chia sẻ câu chuyện của chính bản thân trước đây trong quá trình khởi nghiệp chị nhận ra mô hình kinh doanh của mình không có gì khác biệt, chỉ đơn thuần là mua bán thương mại, chưa tạo ra nhiều giá trị nên quyết định chuyển qua khởi nghề, làm thuê để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp như hiện nay. “Tuy nhiên khi tích lũy đủ kinh nghiệm, mối quan hệ cũng như nâng cao góc nhìn thì tôi sẽ quay lại khởi nghiệp -làm chủ với bước đi vững chải hơn”, chị Hằng nói.
Chị Hằng cũng cổ vũ các bạn trẻ chọn con đường đi làm thuê trước khi làm chủ. “Nếu làm thuê nhưng làm giỏi thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu được cổ phần trong công ty bạn đang làm. Bởi vì theo tôi được biết, những người khởi nguồn ý tưởng cho công ty thông thường chỉ sở hữu 5% cổ phần, trong khi đó đội ngũ vận hành – tạo giá trị cho doanh nghiệp- có thể chiếm 20% cổ phần của công ty”, chị Hằng chia sẻ.

Khởi nghiệp thất bại, phải làm sao?

Anh Phan Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Fiore Group, thành viên HĐQT YOOT & The Gift Farm Việt Nam, khuyên các bạn trẻ nếu có ý định khởi nghiệp thì hãy bắt tay vào làm ngay vì ngay bây giờ các bạn không có quá nhiều thứ để mất. “Giả sử nếu các bạn khởi nghiệp rồi thất bại quay trở về số 0 thì các bạn cũng còn nhiều thời gian của tuổi trẻ để làm lại. Và kinh nghiệm xương máu ấy sẽ giúp ít cho cho quá trình khởi nghiệp trở lại, tránh thất bại để đi đến thành công”, anh Dũng nói.
Anh Dũng gửi thông điệp đến các bạn trẻ cụm từ khóa “Người khởi nghiệp thông minh phải như một chiến binh”. Anh Dũng khuyên trước khi làm chủ, các bạn trẻ có thể xin vào thuê làm trong các tập đoàn hoặc công ty khởi nghiệp để học hỏi, trải nghiệm, tích lũy trước khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp được vững vàng hơn.
“Nên chọn những công ty nhỏ để mình có cơ hội được người chủ giao cho nhiều việc không tên. Từ những việc đơn giản đến những công việc quan trọng, điều này giúp bản thân học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân về sau”, anh Dũng chia sẻ kinh nghiệm.
Chia sẻ về tâm thế khi đối mặt thất bại, chị Hằng cho rằng tư duy dám đối mặt thất bại, dám chấp nhận rủi ro rất quan trọng với người trẻ.
“Khi đối mặt với khó khăn, người thuyền trưởng phải vững tay chèo, cố gắng tìm giải pháp giải quyết vấn đề. Là chiến binh khởi nghiệp, chắc chắn bạn sẽ có nhiều "vết sẹo", nhưng cố gắng tránh đừng bao giờ để bị vết thương chí mạng vì để ta còn có thể đứng lên sau thất bại. Và nhớ không bao giờ được ngã cùng một chỗ nhiều lần, có thể chúng ta bị vấp ngã nhưng hãy lấy đó làm bài học để vươn lên”, chị Hằng nhắn nhủ.
Còn anh Dũng khuyên: “Để trở thành doanh nhân trong tương lai thì các bạn trẻ cần tôi luyện cho mình tư duy, kỹ năng, trải nghiệm trong các tổ chức hội, đoàn, câu lạc bộ trong và ngoài trường để cọ xát thực tế sớm nhất, nhiều nhất có thể. Và tôi tin rằng nhiều bạn sinh viên đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay sẽ trở thành các doanh nhân thành công, quay lại trường chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên tiếp theo trong những tới. Muốn làm được điều đó, ngay từ bây giờ, các bạn cần hành động quyết liệt và nghiêm túc để chuẩn bị, bồi đắp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để thực hiện ước mơ”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Khởi nghiệp   Kinh tế   Việt Nam   doanh nghiệp   hành vi   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...