06/10/2020 23:10  
Cựu Quyền đại sứ Jo Song-gil được phát hiện vào Hàn Quốc hồi tháng 7 năm ngoái và đang được giới chức bảo vệ”, nghị sĩ Hàn Quốc Ha Tae-keung viết trên Facebook.
Nhiều nguồn tin sau đó cũng khẳng định ông Jo đã đến Hàn Quốc cùng vợ thông qua một nước thứ 3. Nếu thông tin này được xác nhận, ông Jo trở thành một trong những quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên sống ở Hàn Quốc, theo Yonhap.
Trong khi đó, một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc nói rằng không thể xác nhận thông tin trên.
Ông Jo biến mất mà không để lại thông báo trong khi làm quyền đại sứ Triều Tiên ở Rome hồi tháng 11.2018. Ông Jo được cho là đã xin tị nạn ở quốc gia thứ 3 dưới sự bảo vệ của chính phủ Ý và nước khác.
Theo Bộ Ngoại giao Ý, con gái của ông Jo đã được trả về nước theo đề nghị của cô này sau khi cha mẹ cô biến mất.
Cựu Phó đại sứ Tiều Tiên ở Anh Thae Yong-ho, đào tẩu sang Hàn Quốc hồi năm 2018, đã công khai kêu gọi ông Jo định cư ở Hàn Quốc, theo Reuters. Hiện chưa có phản ứng của Bình Nhưỡng về thông tin trên.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Reuters   Yonhap  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...