25/10/2020 7:15  

Bảo hiểm luôn đi song song với hiện trạng phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Indonesia được Ngân hàng Thế giới (WB) xếp là nước có thu nhập trung bình ở phân khúc trên. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân có bảo hiểm ở nước này chỉ 1,99% trong năm 2019, bị bỏ khá xa so với mức 4,99% ở Thái Lan và 4,72% ở Malaysia – theo dữ liệu của SwissRe Group.

Tiền bảo hiểm 8.800 đồng mỗi tháng

Hãng bảo hiểm nhân thọ Nippon Life của Nhật Bản bắt đầu bán các hợp đồng siêu nhỏ nhắm đến người có thu nhập thấp ở châu Á, nhưng hãng này hy vọng đạt đến 350.000 chính sách hay hợp đồng trong vòng 5 năm tới.
Sớm nhất là trong tuần tới, Nippon Life sẽ khai trương sản phẩm vi bảo hiểm tại Indonesia thông qua công ty địa phương Sequis Life. Dịch vụ này sau đó được mở rộng đến ba thị trường địa phương ở Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar.

Nippon Life đang tìm cách thâm nhập thị trường vi tài chính được ước tính có thể đạt quy mô 90 tỉ đô la trên toàn cầu. Nhưng ở mảng thị trường li ti này, có rất nhiều lỗ hổng và trở ngại mà hãng phải vượt qua. Tập đoàn Nhật Bản sẽ bán những hợp đồng có mức chi trả đến 1.300 đô la Mỹ với tiền đóng hàng tháng chỉ tương đương 38 xu Mỹ, khoảng 8.800 đồng.

Hãng bảo hiểm chủ yếu nhắm đến nhân viên các công ty có làm ăn với người nước ngoài. Khách mua bảo hiểm loại này phải vượt qua các kiểm tra nhân thân. Nippon Life nói rằng họ nhận ra nhu cầu của các công ty địa phương đang muốn tăng các chế độ phúc lợi cho nhân viên. Các ngân hàng chính ở Indonesia, bao gồm luôn chi nhánh của các ngân hàng Nhật Bản, đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực vi tài chính có thể mang lại tỷ suất lợi nhuận hàng năm đến 10-20%.

Nhưng hiện chưa có mô hình thành công nào rõ ràng trong thị trường vi bảo hiểm. Nhiều nước đang phát triển vẫn chưa hình thành được mạng lưới bảo hiểm y tế rộng khắp. Đối với khách hàng có thu nhập thấp, các hãng bảo hiểm có nguy cơ phải trả các khoản đền bù lớn do điều kiện an sinh xã hội không bảo đảm ở các nước này.

Các hãng bảo hiểm toàn cầu như Allianz của Đức dẫn đầu khai phá thị trường vi bảo hiểm. Nhưng các hãng thường tập trung tiếp thị đến từng cá nhân, và vì thế sản phẩm mới và thị trường mới không phát triển như kỳ vọng.
Nippon Life tìm cách có nguồn khách ổn định bằng cách bán các chính sách bảo hiểm này cho nhân viên thông qua chủ sử dụng lao động. Hãng này tin là sẽ thành công bởi “có bí quyết trong bán các sản phẩm cho dân văn phòng địa phương”.

Công nghệ bảo hiểm kết nối với smartphone và Internet vạn vật

PasarPolis là hãng công nghệ bảo hiểm – insurtech – thành lập cách đây 5 năm ở Jakarta. Qua nền tảng công nghệ như Gojek, hãng này bán các sản phẩm bảo hiểm nhỏ, giá rẻ mà các hãng lớn không thèm để ý. Chẳng hạn như PasarPolis bán bảo hiểm cho các món hàng được gửi qua GoSend.

Khi mua sắm trên mạng bùng nổ giữa mùa dịch, CEO Cleosent Randing nói rằng công việc kinh doanh của hãng insurtech này cũng tăng trưởng theo các đơn vận chuyển gia tăng. Vị CEO này tin rằng dịch bệnh cũng giúp các loại hình bảo hiểm sức khỏe hay nhân thọ bán chạy ở Indonesia, tương tự như xu hướng ở Trung Quốc.

Một khảo sát của Morgan Stanley ở Trung Quốc vào tháng 5-2020 cho thấy: 16% người tham gia khảo sát cho biết đã nâng mức chi cho bảo hiểm trong ba tháng trước đó, trong khi đó hơn 33% đang xem xét mua thêm.

Tuy nhiên, vẫn có một trở ngại: Các hợp đồng bảo hiểm cần dễ tiếp cận về giá và thủ tục. Bảo hiểm ở Indonesia vẫn chủ yếu bán qua các kênh truyền thống như đại lý hay ngân hàng, và đòi hỏi rất nhiều giấy tờ. Các chi phí liên quan này được tính vào hợp đồng, khiến tiền đóng bảo hiểm cao hơn. Trong khi PasarPolis vẫn sử dụng các đại lý, kênh phân phối chủ yếu của hãng vẫn là bán kèm trên các nền tảng số như Gojek, Tokopedia và Traveloka – cũng là các nhà đầu tư của hãng. Điều này cũng giúp họ giảm chi phí và giảm tiền đóng.

“Giảm giá rất là quan trọng để tăng độ tiếp cận của bảo hiểm ở Indonesia. Điều này cũng giúp giảm căng thẳng tài chính cho người dân và hỗ trợ kinh tế tăng trưởng. Chúng tôi muốn bảo đảm hai yếu tố: giá thích hợp và tiện lợi cho người mua”, CEO Randing nói.

PasarPolis nói họ đã bán 650 triệu hợp đồng bảo hiểm cho người mới mua lần đầu, bao gồm tài xế công nghệ, tài xế giao vận và các chủ tiệm buôn bán trên các nền tảng công nghệ trong năm 2019. Hãng đang xây dựng mô hình “giá linh động”, trong đó số tiền đóng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh dựa trên thói quen và khuynh hướng – chẳng hạn, giá bảo hiểm sức khỏe sẽ được giảm cho những người tập thể thao mỗi ngày.

Randing nói hãng smartphone Xiaomi của Trung Quốc là nhà đầu tư chính ủng hộ cách tiếp cận này. Xiaomi là một trong những nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn series B lên đến 54 triệu đô la của PosarPolis. “Xiaomi có kết nối với Internet vạn vật (IoT). Sản phẩm bảo hiểm cho tương lai cũng kết nối với IoT.

Mua bảo hiểm sẽ trở nên vô cùng giản tiện. Và giá càng rẻ hơn, chẳng hạn như tháng này bạn đi bộ nhiều hơn thì số tiền đóng giảm đi. Chúng tôi muốn đưa ra một sản phẩm bảo hiểm có kết nối với điện thoại thông minh và Internet vạn vật”, Randing khẳng định.

 

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


CEO   Nhật Bản   Trung Quốc   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...