23/12/2020 12:20  
Võ Ngọc Trân từng tiết lộ bí quyết để có thân hình quyến rũ.

Võ Ngọc Trân được biết đến với danh xưng "nữ sinh mặc áo dài đẹp nhất Việt Nam" hay “nữ thần không góc chết”. Độ hot của cô nàng được kết hợp bởi nhiều yếu tố, không những sở hữu body nóng bỏng "vạn người mê", nhan sắc xinh đẹp kiều diễm cùng những thành tích học tập nổi bật. Hiện tại, trang instagram cá nhân của hot girl Sài thành đã cán mốc 700 ngàn lượt người theo dõi, chứng minh sức hút của Võ Ngọc Trân "không phải dạng vừa đâu" đối với giới trẻ Việt. Đặc biệt, "thiên thần áo dài" còn rất chịu khó cập nhật những hình ảnh mới  lên trang cá nhân khiến nhiều người thích thú nên không có gì lạ khi Ngọc Trân luôn nhận được lời khen có cánh và hàng ngàn lượt yêu thích cũng như những bình luận tích cực từ người hâm mộ.

Gần đây, Võ Ngọc Trân tiếp tục "đốn mắt" cư dân mạng trong hình ảnh mới nhất. Với chiếc áo trắng ôm sát, có khoảng hở mênh mông khoe vòng 1 phồn thực. Võ Ngọc Trân chia sẻ: " Thật ra trước giờ em rất ngại uống gì đó vào cơ thể, nhưng dạo gần đây em có sử dụng mầm đậu nành tự nhiên kết hợp mật ong. Em uống một thời gian thấy vòng 1 có chút săn chắc và nở nang hơn. Không chỉ thế, đây còn là thực phẩm an toàn cho sức khỏe, nội tiết tố nữa".

Cô nàng còn đặc biệt nhấn mạnh về việc hạn chế sử dụng kem thoa nở ngực: "Kem thoa nở ngực là tác động từ bên ngoài, là một dạng kem massage vòng 1. Kích thích mô ngực, thúc đẩy ngực phát triển. Nói về việc tăng kích cỡ, em thấy kem massage ngực sẽ giúp tăng nhiều và nhanh nhưng khá là tốn thời gian vì hầu như ngày nào cũng phải tốn 15 - 30 phút sử dụng. Em thấy việc uống mầm đậu nành sẽ tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt còn giúp đẹp da và giúp các bạn nữ có thể ngủ sâu".

Trước đó, rất nhiều lần cô nàng đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên với những bức hình phô diễn đường cong hút mắt dù mới 19 tuổi.

Tận dụng triệt để lợi thế hình thể, Võ Ngọc Trân ưa chuộng những trang phục ôm sát cơ thể vừa giúp tôn lên sự quyến rũ của vòng 1 đầy đặn mà vẫn khoe được vòng eo con kiến. Không thể phủ nhận, Võ Ngọc Trân thực sự sở hữu một vóc dáng nuột nà không tì vết. Chính điều này cũng nhiều lần khiến cô nàng rơi vào tình huống dở khóc dở cười về việc có đụng chạm dao kéo để sở hữu thân hình mơ ước. Võ Ngọc Trân khẳng định: "Có những người gọi em là hot girl phẫu thuật thẩm mĩ vì nghi ngờ em đụng chạm dao kéo ở tuổi đi học. Nếu thẩm mỹ, em sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nhưng quả thực em chưa từng đụng đến dao kéo".

Có nên uống mầm đậu nành với mật ong không?

Một nghiên cứu chỉ ra rằng trong mật ong chứa hàm lượng hoạt chất gyps rất cao, nếu kết hợp với chất xơ trong mầm đậu nành dễ dẫn đến hiện tượng vón cục máu đông, tắc nghẽn mạch máu dẫn đến khó thở. Đặc biệt, khuyến cáo những người mắc bệnh tim không nên sử dụng. Vì vậy kết hợp mầm đậu nành với mật ong là không thể.

Để đảm bảo sức khỏe, các chị em nên sử dụng mầm đậu nành đúng cách.

Tăng vòng 1: Dùng 2-3 thìa cà phê mầm đậu nành pha với 200 ml nước ấm. Uống đều đặn mỗi sáng hoặc trước khi ngủ 30 phút. Tuy nhiên bạn có thể uống cùng với sữa tươi để vòng 1 được căng tròn tự nhiên.

Giảm cân: Uống trước bữa ăn khoảng 20-30 phút, bụng sẽ cảm giác nó và bạn sẽ không còn thèm ăn, lượng thức ăn dung nạp cũng hạn chế hơn.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Việt Nam   thực phẩm   vạn người mê  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...