11/10/2020 20:40  
Xu hướng diện đồ “thiếu vải” khoe vòng 3 đầy đặn đang lan rộng ra toàn cầu đang gây nhiều tranh cãi về gợi cảm hay phản cảm.

Xu hướng belfie lan rộng khắp toàn cầu

Trào lưu Belfie (Butt – Selfie) bắt nguồn từ châu Âu, du nhập vào các nước phương Đông trong 3 năm trở lại đây, nhất là vào thời điểm mùa hè khi mà chị em phụ nữ nô nức sắm những bộ bikini sặc sỡ đi du lịch. Tùy từng phong cách và ưu nhược điểm của cơ thể mà các cô nàng có cách chụp ảnh tạo dáng khác nhau, cốt là để ghi lại những khoảnh khắc đường cong mềm mại hiện lên “nửa kín nửa hở” tạo thành hình ảnh quyến rũ.

Trên các trang mạng xã hội tràn ngập ảnh các cô gái xinh đẹp diện đồ “lọt khe”, khoe vòng 3 và tận hưởng mùa hè tại bãi biển xanh, cát trắng lộng gió hoặc bể bơi sang chảnh. Trào lưu này nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn trẻ trên toàn thế giới, nhiều mỹ nhân Việt Nam cũng không ngần ngại bắt trend, hòa cùng xu hướng chụp hình thời trang đầy gợi cảm này. Không những vậy, những bức hình belfie còn là động lực đốc thúc việc giảm cân, tập luyện cho các cô nàng chưa tự tin về vóc dáng của bản thân.

Nếu như quá bận rộn không có thời gian đi du lịch thì đã có những hình thức khác để khoe vòng 3, lấy ví dụ như các người mẫu nổi tiếng Hollywood đã sáng chế ra kiểu chụp hình “Mirror Photobums” – khoe vòng 3 bằng hình ảnh phản chiếu qua gương. Điểm sáng của phong cách chụp “2 trong 1” này là khoe được cơ thể cả đằng trước lẫn đằng sau mà không quá phô phang, phản cảm.

Tranh cãi vì những biến tướng gây phản cảm

Nói đi cũng phải nói lại, bất kể trào lưu nào dù có tầm ảnh hưởng và lan tỏa rộng đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những ý kiến phản bác trái chiều. Việc tạo dáng sexy với đồ bơi vào mùa hè là sở thích của nhiều cô gái nhưng có những người lại lạm dụng và bám víu vào trend quá đà, ảnh nào trên trang cá nhân cũng chỉ trung thành với concept “khoe thân” một màu. Hệ lụy là họ tự biến hình ảnh gợi cảm thành phản cảm và rẻ mạt lúc nào không hay.

Ngoài ra, cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng địa điểm du lịch thường là những kì quan thiên nhiên tinh túy của nhân loại chứ không phải là nơi để những hành vi khoe thân đồi trụy xuất hiện.

Bên cạnh những quan điểm chỉ trích, phê phán thói hư của bộ phận giới trẻ thích phô phang cơ thể thì vẫn có nhiều ý kiến tỏ ý bênh vực, nhìn nhận mọi việc theo không quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Họ cho rằng việc chụp ảnh belfie hay nude tại các địa điểm du lịch trên thế giới là điều thường xuyên xảy ra nhưng nếu không phải nơi linh thiêng thì cũng không cần lên án quá gay gắt. Hơn nữa là khi còn trẻ, sắc vóc còn mơn mởn thì nhiều cô gái muốn sở hữu những bộ ảnh táo bạo để lưu giữ lại khoảnh khắc thời thanh xuân, hay nói cách khác là “họ đẹp thì họ có quyền”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Việt Nam   Xu hướng   du lịch   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...