11/03/2021 7:40  
Hôm nay (11/3), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (11/3), thời tiết tại các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Còn tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 11/3 cụ thể: Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông 34 - 36 độ C.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Bình Thuận   Dự báo thời tiết   Hà Nội   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...