13/03/2021 8:40  
Hôm nay (13/3), khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 26 - 28 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (13/3), các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Đêm trời lạnh.
Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Còn các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 13/3, cụ thể: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông 35 - 37 độ C.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Bình Thuận   Dự báo thời tiết   Hà Nội   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...