18/03/2021 20:05  
Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học cho tương lai với khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm đồng thời sẽ trực tuyến ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Chương trình gồm 2 phần, phần 1 bạn đọc xem TẠI ĐÂY
Bên cạnh các thông tin tuyển sinh mới nhất, chương trình tư vấn còn giải đáp những băn khoăn về lựa chọn ngành nghề trong các lĩnh vực này. 
Phần 2 (18 giờ 40 - 19 giờ 40) gồm: Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định; thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Nguyễn A Say, Phó trưởng khoa Xã hội và Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến.
* Chào mừng các bạn trở lại đến với chương trình tư vấn trực tuyến CHỌN NGÀNH HỌC CHO TƯƠNG LAI với khối ngành KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN, SƯ PHẠM
Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Xin giới thiệu khách mời tham gia chương trình: 
- Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định;
- Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
- Thạc sĩ Nguyễn A Say, Phó trưởng khoa Xã hội và Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương: Thông tin về cách mạng 4.0 tràn lan nên nhiều học sinh trăn trở về khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, sư phạm. Nhưng tôi muốn khuyên là các bạn đừng lăn tăn quá về câu chuyện ngành hot, nghề hot mà bản thân mình có hot hay không? Nhiều người nói “Chuột chạy cùng sào mới vào khối C” nhưng không phải như vậy, những bạn nào rất tinh tế và sâu sắc mới chọn học khối này và đây là điều rất cần thiết trong xã hội hiện nay.
Điểm chuẩn các năm ở khối ngành này khá cao, nhiều ngành như báo chí truyền thông chưa bao giờ lấy dưới 25 điểm.
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đào tạo đa ngành, có 10 ngành đào tạo lĩnh vực khoa học xã hội.
Thạc sĩ Nguyễn A Say: Hiện tại, Trường ĐH Văn Hiến có 6 chuyên ngành ở khối ngành khoa học xã hội, nhân văn, sư phạm.
Tôi muốn khuyên các bạn là mình không phải chọn trường, ngành nào cho hot mà quan trọng là quá trình học của mình các bạn có đam mê và có theo đuổi được đến cùng hay không. Chủ yếu là quá trình học mình đầu tư và chuyên tâm vào ngành học như thế nào.
Thạc sĩ Trương Quang Trị: Bước sang thế kỷ 21, công nghệ hiện đại hơn, nhiều ngành nghề bị máy móc thay thế. Trước đây nói nhất y nhì dược, tạm được bách khoa. Rồi ai cũng mong con học tài chính kinh doanh, ngân hàng, nhân lực ngành này bị bão hòa sau đó, nên các em hãy cân nhắc chọn ngành nghề. Khối ngành khoa học xã hội nhân văn giúp các em sẽ linh hoạt hơn khi chuyển đổi nghề nghiệp, cơ hội làm việc trong tương lai tốt. Ngành Việt Nam học, du lịch, quản trị nhà hàng đang tăng số lượng thí sinh...
Năm 2021, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 5 phương thức xét tuyển. Khi trúng tuyển vào trường, dù xét tuyển phương thức nào thì các em cũng học giống nhau.
Một bạn hỏi, học biên phiên dịch có phải chỉ cần giỏi ngoại ngữ không?
 Tiến sĩ Ngô Minh Hải: Học biên phiên dịch không phải chỉ làm biên phiên dịch, ví dụ bạn đi biên phiên dịch cho một ông kinh doanh người Hàn ở Việt Nam, bạn không chỉ cần giỏi tiếng Hàn mà còn cần chuẩn bị kiến thức kinh doanh và mọi thứ xoay quanh nó.
Thí sinh đặt câu hỏi là công nghệ phát triển rất nhanh, thì con người có bị thay thế không? Trong 10 năm nữa, trí tuệ nhân tạo thay thế cho chúng ta rất nhiều. Trên YouTube bây giờ có thể thấy. Song công nghệ không thể thay thế hoàn toàn được con người. Công nghệ phát triển đến đâu thì cũng cần người giỏi.
Thạc sĩ Nguyễn A Say: Ngành truyền thông đa phương tiện và quan hệ công chúng thu hút rất nhiều học sinh tham gia, có khá nhiều học sinh tham gia xét tuyển ngành này tại Trường ĐH Văn Hiến.
Ngành truyền đa phương tiện tức là ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền thông cũng là tiền đề của ngành quan hệ công chúng. Cả hai ngành này đều cần sinh viên năng động.
Ở trường, ngay từ sinh viên năm nhất đã được tham gia trải nghiệm rất nhiều. Dần dần tích lũy cho mình kinh nghiệm để ra trường đi làm tốt.
Học sinh hỏi: “Hiện ngành tâm lý học đang là ngành hot, vậy liệu ngành này sẽ bảo hòa lao động sau 4-5 năm nữa hay không?”
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương: Cách đây 20 năm thì khái niệm tâm lý học chưa phát triển, mọi người chưa biết đến nhiều nên ngành này chưa hot. Nhưng bây giờ thì đã quá phổ biến, nên khi ai gặp vấn đề gì về tâm lý sẽ phải tìm đến đội ngũ về tham vấn trị liệu tâm lý. Bên cạnh đó, trong tất cả các lĩnh vực đều cần tâm lý học như trong kinh doanh, giáo dục… Và dù ở thời đại nào thì yếu tố tâm lý luôn rất quan trọng, nên các bạn yên tâm khi lựa chọn ngành này.
Bạn đọc hỏi: Ngành PR - quan hệ công chúng sẽ làm gì trong tương lai?
Thạc sĩ Trương Quang Trị: Chúng ta thấy ngành PR - quan hệ công chúng đang rất nhiều em theo học, nghề này các em sẽ giữ hồn cho thương hiệu.
Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn, nên cần đội ngũ PR mạnh để định hình thương hiệu, giữ tên thương hiệu trong tâm trí khách hàng.
 
Một bạn sinh viên hỏi: Sinh viên học xã hội nhân văn nên chuẩn bị gì trước khi ra trường để có được công việc tốt nhất?
Tiến sĩ Ngô Minh Hải: Theo một thống kê tại Mỹ, sinh viên ngành xã hội nhân văn thì 15% làm quản lý, 14% văn phòng hành chính, 13% kinh doanh, 12% giáo dục… Để học ngành khoa học xã hội và nhân văn, các bạn sẽ học rất nhiều kiến thức xung quanh nữa. Các trường sẽ đào tạo cho các bạn kiến thức rộng, rồi mỗi bạn chọn một lộ trình để phát triển, như biên phiên dịch, hay tâm lý...
Sinh viên học xã hội nhân văn nên chuẩn bị gì? Thứ nhất là học tập suốt đời, học cái mới. Tiếp theo là thích ứng, để áp ứng nhu cầu đào tạo.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương: Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có mô hình đào tạo ứng dụng để sinh viên thực hành. Với ngành nhân văn, trường cũng sẽ đưa các em đến tận doanh nghiệp để tham quan rồi học tập thực tế.
Làm những dự án ngay từ lúc đang học, như ngành truyền thông đa phương tiện thì ngay từ năm nhất đã có những dự án về quản trị cảm xúc, các chương trình truyền hình… Nên nhiều doanh nghiệp đã chào đón ngay từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường.
 
Thạc sĩ Nguyễn A Say: Trường ĐH Văn Hiến đào tạo theo định hướng ứng dụng và liên kết với các doanh nghiệp, nên ngay từ năm nhất các em đã được thực tập ở học phần trải nghiệm. Trải nghiệm để định hướng thử mình có đam mê và phù hợp với ngành này không và tiếp tục theo đuổi hay không.
Đến năm 2-3 thì các em có nhiều học phần để đi thực tế, có những chuyên đề, buổi tham vấn tâm lý trực tiếp để các em có kinh nghiệm.
Trường có trên 85% sinh viên ra trường có việc làm. Bên cạnh đó, Trường có tiêu chí giới thiệu việc làm cho sinh viên ngay khi ra trường.
Bạn đọc hỏi: Tình hình việc làm của khối ngành khoa học xã hội khi ra trường như thế nào?
Thạc sĩ Trương Quang Trị: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mời đội ngũ doanh nghiệp về giảng dạy, tư vấn với các em, để các em hiểu về thực tế công việc, ai đã thấy mình chọn lầm, chọn lỡ thì có thể thay đổi.  
Du lịch đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chúng ta học xong để 4, 5 năm nữa đi làm, các em đừng quá lo lắng. Ngoài kiến thức chuyên môn, các em hãy rèn luyện thái độ tốt, kỹ năng tốt, đó chính là cái doanh nghiệp cần. Rồi các em cần mục tiêu sống, có mục tiêu sẽ thúc đẩy xem các em cần chuẩn bị gì, học hỏi gì để làm cho mình tốt hơn. Hãy cháy với đam mê, công việc sẽ chờ các bạn để các bạn tỏa sáng.
Học sinh hỏi: “Ngành quan hệ quốc tế tuyển sinh bao nhiêu điểm và ngành quan hệ công chúng thì cần những tố chất gì và có cần tiếng Anh không?”
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương: Ngành nào cũng cần tiếng Anh và ngoại ngữ cả để thuận tiện hơn trong công việc và lương sẽ cao hơn.
Ngành quan hệ quốc tế và quan hệ công chúng là 2 ngành mới được mở trong năm nay ở Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nên mức điểm chuẩn thì khó đoán được. Nhưng tôi khuyên các bạn hãy tận dụng cơ hội để xét học bạ sớm vì đây là chìa khóa để tăng cơ hội trúng tuyển. 
Tiến sĩ Ngô Minh Hải: Tôi thích công nghệ và có thể nói tới những ngành liên quan công nghệ như content writer, PR, digital marketing... đã đưa sản phẩm tới khách hàng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Hôm nay chúng ta đang ngồi đây, khoa học đã thay đổi rồi...
Thạc sĩ Nguyễn A Say: Đối với sinh viên khối ngành khoa học xã hội cũng đừng lo lắng có việc làm trong tương lai hay không vì cái này không quan trọng bằng việc mình học như thế nào, tích lũy ra sao, thái độ học như thế nào và kỹ năng mềm được trang bị ra sao.
Khi đời sống thay đổi nhiều thì các vấn đề về nhân văn và tâm lý luôn rất cần và thậm chí còn tăng, nên các em đừng quá lo lắng khi chọn khối ngành này.
Bạn đọc hỏi: Ngành Việt Nam học có chuyên ngành du lịch lữ hành, vậy nó có khác ngành quản trị du lịch lữ hành không?
Thạc sĩ Trương Quang Trị: Ngành Việt Nam học có thể giúp em làm trong các công việc liên quan ngành du lịch, còn công việc quản trị du lịch lữ hành thì quản lý du lịch, làm trong các công ty, di tích, điểm văn hóa.
** Thưa quý độc giả, quý phụ huynh, chúng tôi hy vọng quý vị đã có được những thông tin, hiểu biết cần thiết về khối ngành khoa học xã hội nhân văn, sư phạm. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau cũng tại địa chỉ này.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Công nghệ   HCM   Tik Tok   TikTok   Việt Nam   Xã hội   doanh nghiệp   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...