06/04/2021 12:06  
Nguyễn Hồ Tiến Đạt, học sinh lớp 12 chuyên toán (Trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang) là thí sinh thủ khoa với số điểm 1.103/1.200 trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Đi thi để … đánh giá năng lực bản thân 

Chia sẻ về số điểm cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực vừa đạt được, Tiến Đạt cho hay đi thi chỉ để thử sức để biết năng lực bản thân. Với Đạt bí quyết điểm cao là đọc nhiều sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Đạt tâm sự: “Em bất ngờ khi là người đạt số điểm cao nhất trong kỳ thi đánh giá năng lực. Vì ban đầu mục tiêu của em là 1.000 điểm thôi. Khi thi, em cố gắng làm hết sức mình. Em rất vui với kết quả này và nó như lời cảm ơn gửi đến những người thân đã bên cạnh động viên em”.
Được biết, Đạt từng về nhì tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020.
 
Thích lịch sử nhưng chọn... máy tính
Chia sẻ với Thanh Niên, Đạt tâm sự bản thân thích môn lịch sử do rất thích đọc các giai thoại, sự kiện về các nhân vật lịch sử trong tiến trình của lịch sử Việt Nam và thế giới. Ngoài ra sở trường nghiên cứu thêm các môn tự nhiên như toán cũng là điểm mạnh của Đạt. Tân thủ khoa này từ đạt giải khuyến khích môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020.
Chia sẻ dự định hướng tương lai, Đạt thổ lộ: “Trước mắt em sẽ chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và sẽ cố gắng để đạt điểm số mình mong muốn. Em dùng điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM với mong muốn trở thành lập trình viên giỏi trong tương lai.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Việt Nam   lập trình  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...