06/04/2021 13:21  
CLB Cerezo Osaka thông báo đội bóng này có một cầu thủ dương tính với Covid-19. Trong thời gian này, thủ thành Đặng Văn Lâm đang cách ly, chờ ngày ra mắt CLB.

  

“Một cầu thủ của đội đã dương tính với Covid-19. Hiện cầu thủ này đã được cách ly”, CLB Cerezo Osaka thông báo. Cerezo Osaka không tiết lộ danh tính cầu thủ dính Covid-19, nhưng cho biết thêm người này có tập cùng đội trong ngày 3/4, tới ngày 5/4 thì được phát hiện dương tính Covid-19.

Ngay lập tức toàn bộ các thành viên CLB Cerezo Osaka đã được xét nghiệm dịch Covid-19. Kết quả ban đầu cả đội đều có kết quả âm tính, không ai có những dấu hiệu như sốt hay cơ thể mệt mỏi… Được biết, CLB Cerezo Osaka cũng đã báo cáo tình hình lên BTC giải J-League.

Đến thời điểm này, giải đấu cao nhất Nhật Bản chưa có quyết định hoãn các trận đấu, đồng nghĩa với việc vòng 8 J-League (diễn ra vào ngày 6/4) có khả năng vẫn diễn ra bình thường. Ở vòng này, CLB Cerezo Osaka có cuộc chạm trán với đối thủ Yokohama, vào lúc 17h ngày 6/4 (giờ địa phương). Hiện tại, Cerezo Osaka có 16 điểm, tạm đứng vị trí 3 trên BXH.

Việc CLB Cerezo Osaka có ca nhiễm Covid-19 có thể không ảnh hưởng tới kế hoạch ra mắt của thủ thành Đặng Văn Lâm. Nếu như không có những diễn biến xấu trong thời gian tới. Tuy nhiên chắc chắn đội bóng Nhật Bản sẽ hạn chế việc tụ tập đông người, tránh tiếp xúc với người lạ.

Liên quan đến thủ thành Đặng Văn Lâm, sau thời gian kẹt lại Thái Lan, anh bay về Việt Nam thăm gia đình và làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản theo dạng chuyên gia. Đến hôm 30/3, thủ tục xin visa được hoàn tất. Văn Lâm sau đó lên đường sang Nhật Bản vào ngày 2/4.

Với quyết định sớm qua Nhật, thủ thành Việt kiều đã bỏ lỡ đợt tiêm vaccine Covid-19 cùng ĐT Việt Nam. Theo danh sách mới được VFF công bố, 47 cầu thủ Việt Nam lần lượt được tiêm vào 8, 9 và 13/4. Riêng Đặng Văn Lâm được xếp tiêm vào ngày 5/4 cùng huấn luyện viên Park Hang Seo và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam nhưng cuối cùng anh đã không có mặt.

Theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản, Văn Lâm và các ngoại binh mới Cerezo Osaka sẽ phải cách ly 14 ngày. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, anh sẽ được tham gia tập luyện cùng đội bóng mới.

Hiện tại Văn Lâm sẽ cách ly tại Trung tâm huấn luyện thể thao J-Village tại Fukushima. Trả lời giới truyền thông Nhật Bản, Đặng Văn Lâm cho biết: “Mặc dù đã không tập luyện với CLB trong hơn 2 tháng, nhưng tôi đã dành thời gian một mình ở phòng tập cũng như làm việc chặt chẽ với HLV cá nhân của mình trong chương trình thể dục của anh ấy để duy trì phong độ của mình.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã luôn ủng hộ tôi. Tôi cố gắng hết sức trong việc tập luyện cũng như trong các trận đấu để mang lại niềm vui cho tất cả mọi người".

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   HLV   Nhật Bản   VFF   Việt Nam   chuyên gia   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...