15/04/2021 18:21  
Thủ môn Thanh Thắng của CLB TP.HCM cùng 2 thành viên ban huấn luyện đã phải nhận án phạt nguội sau khi có hành vi phản ứng thái quá với trọng tài.

  

Khung cảnh căng thẳng sau trận đấu TP.HCM - Thanh Hóa (bản quyền VTVCab)

Trận Thanh Hoá và TP.HCM tại vòng 9 V-League 2021 diễn ra rất nóng, đặc biệt là thời điểm cuối trận. Đáng chú ý, sau khi phải nhận bàn thua ở những phút bù giờ, các cầu thủ CLB TP.HCM không giữ nổi sự bình tĩnh.

Ban huấn luyện, cầu thủ đội khách lao vào ăn thua đủ với trọng tài vì cho rằng quyết định thổi phạt trước đó dẫn đến bàn thắng của Thanh Hoá là không chính xác. 

Các cầu thủ và ban huấn luyện TP.HCM cũng “quây” trợ lý trọng tài biên, khiến tình hình trở nên rất căng thẳng. Trợ lý Luis Filipe lao vào sân phản ứng rất quyết liệt với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành.

Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ đỏ về lỗi hành vi của trợ lý đội khách. Vị trợ lý CLB TP.HCM tiếp tục đuổi theo tranh cãi và có những hành động thái quá, khiến cảnh sát cơ động buộc phải vào sân can thiệp, ngăn không cho mọi chuyện đi xa hơn.

Trong cảnh hỗn loạn, thủ môn Thanh Thắng (CLB TP.HCM) có hành vi gạt tay vào mặt trọng tài biên Nguyễn Lê Nguyên Thành. Chưa hết, một ngày sau đó, trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành đã tố thủ môn Thanh Thắng dùng đầu húc vào mặt làm mình dẫn đến đa chấn thương. Ngày 13/4, vị trợ lý trọng tài này đã đi khám và được bác sĩ yêu cầu phải nhổ chiếc răng lung lay do bị Thanh Thắng tấn công.

"Sau cú húc, tôi bị chảy máu miệng và dập môi, nhưng rất đông cầu thủ CLB TP.HCM tiếp tục vây lấy tôi muốn hành hung tiếp. Sau khi đi khám, tôi được bác sĩ cho biết răng bị lung lay phải nhổ bỏ hoặc phải bắt hai con vít”, trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành cho biết.

Sau trận đấu đầy bạo lực này, Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp vào sáng 15/4, trước khi đưa ra các quyết định phạt nguội với nhiều cá nhân liên quan của CLB TP.HCM.

Theo đó, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt treo giò 3 trận, nộp phạt 15 triệu đồng với thủ môn Thanh Thắng của TP.HCM. Trước đó, thủ môn này còn thách thức trên trang cá nhân: “Rung, gãy và chảy máu miệng thì miệng anh không được bình thường như vậy đâu... Bản lĩnh đàn ông của anh chỉ vậy thôi sao. Anh làm nghề thì làm cho đúng lương tâm anh nhé".

Ngoài án phạt nặng dành cho Thanh Thắng, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt cấm làm nhiệm vụ 4 trận và nộp phạt 15 triệu đồng đối với cán bộ chuyên môn Pena Viegas Luis Filipe. HLV thủ môn Trần Minh Quang bị phạt 5 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ 2 trận. Cả hai thành viên ban huấn luyện CLB TP.HCM đã có hành vi phản ứng quá mức với tổ trọng tài.

Cũng ở vòng 9 V-League, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt treo giò 2 trận và nộp phạt 15 triệu đồng với cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo của CLB Bình Dương vì hành vi thô bạo với cầu thủ SLNA, cụ thể là giẫm lên gối đối phương khi đang nằm sân.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   HLV   V-League   VFF   căng thẳng   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...