24/01/2021 8:35  
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.
Chiều 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.
Đại tướng Tô Lâm khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và cũng là niềm vui chung của toàn lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và sự tiến bộ, trưởng thành của Thứ trưởng Sơn cũng như của lực lượng Công an nhân dân.
Theo Đại tướng Tô Lâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an là một đảng viên, sĩ quan Công an nhân dân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng; phong cách làm việc trách nhiệm, sâu sát, tận tụy; luôn nêu cao, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao và đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, khó khăn, thách thức và áp lực ngày càng lớn.
Nhận thức sâu sắc tình hình, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, luôn luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm bày tỏ mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, ông Nguyễn Văn Sơn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cách mạng, giữ gìn “đạo” của người làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung”.
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc; tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, chủ động tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước và Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự quan tâm, động viên, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và cá nhân đồng chí nói riêng; trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao; qua đó, khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành và kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; nguyện suốt đời tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm trong công tác, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1961 tại Đà Nẵng. Trong quá trình công tác ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an. Ông được thăng cấp hàm Trung tướng vào năm 2016.
Với việc Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn được thăng cấp hàm Thượng tướng, Bộ Công an hiện có 4 Thượng tướng đương nhiệm là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (tất cả đều đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an).

Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Chính phủ   Công an   Tổng cục   Việt Nam   chính sách   sáng tạo   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...