30/10/2020 20:05  
Vấn đề liên quan đến bão lũ miền Trung là nội dung được quan tâm nhiều nhất tại họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều nay, 30.10, khi rất nhiều phóng viên cùng đặt câu hỏi về chủ đề này.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhìn nhận thiên tai bão lũ vừa qua là “bất thường và dị thường”. "Chưa bao giờ trong 20 ngày mà miền Trung chịu 4 cơn bão. Cần nhớ rằng từ hồi tháng 1, chúng ta đã đưa ra dự báo, cảnh báo là năm nay sẽ có 5 - 6 cơn bão vào miền Trung, trong đó có cả bão lớn. Chúng ta đã cảnh báo sớm, có tới 1,56 triệu lượt tin nhắn đã được các nhà mạng gửi đến người dân”, ông Hiệp nói.
Đáng chú ý, liên quan đến vụ sạt lở đất cướp đi nhiều sinh mạng của người dân, ông Hiệp thừa nhận vấn đề sạt lở đất là “phức tạp, không theo quy luật”. “Các chỗ vừa rồi sạt lở đều là những nơi ổn định lâu dài, cho nên rất cần ứng dụng khoa học công nghệ nhiều hơn vào cảnh báo”, ông Hiệp thông tin, đồng thời cho biết thêm, hiện chúng ta có hơn 10 tỉnh nguy cơ thiên tai cao có bản đồ sạt lở, song mới chỉ là bản đồ tỷ lệ 1/50.000.
Trong khi đó, để công tác dự báo, cảnh báo hiệu quả thì cần tối thiểu phải là bản đồ tỷ lệ 1/10.000, bởi nếu bản đồ 1/50.000 thì khi phát hiện cũng không thể triển khai di dời kịp, do vùng liên quan trải rộng trên nhiều xã.
Trước đó, phát biểu khai mạc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Mai Tiến Dũng cũng cho hay, Chính phủ nhìn nhận năm nay là lần đầu tiên trong nhiều năm lũ chồng lũ, bão chồng bão. Thiên tai đã làm hàng trăm người chết, mất tích, khoảng 112.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hỏng, với tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng tính sơ bộ là hơn 2.700 tỉ đồng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Chính phủ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...