01/02/2021 10:20  
Còi báo rộng rền vang ở thủ đô Tehran, Iran vào cuối tuần trước đánh thức người dân trong đêm, dẫn đến những đồn đoán rằng chiến đấu cơ F-35 của Israel.

Lần cuối cùng còi báo động được kích hoạt ở Iran là trong cuộc chiến Iraq-Iran vào những năm 1980. Quân đội Iraq khi đó đã phóng tên lửa nhằm vào nhiều thành phố ở Iran.

Truyền thông Iran dẫn lời quan chức nước này cho biết, còi báo động kích hoạt vào đêm ngày 29.1 không liên quan đến mối đe dọa từ chiến đấu cơ F-35 của Israel.

“Còi báo động đêm đó không liên quan đến mối đe dọa từ trên không khiến hệ thống phòng không phản ứng”, quan chức giấu tên nói với hãng thông tấn Tasnim.

Theo Tasnim, quan chức Iran nói còi báo động rền vang ở thủ đô là do một máy bay chở khách của Thổ Nhĩ Kỳ đổi hướng tới Baku, Azerbaijan vì thời tiết xấu.

Phó Thống đốc Tehran, Hamid Goodarzi, người chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh, nói với truyền thông địa phương rằng còi báo động được kích hoạt là do trục trặc kỹ thuật. Ông Goodarzi bác bỏ các mối đe dọa đối với an toàn công cộng.

Nhiều cư dân mạng ở Tehran đã đăng video cho thấy tiếng còi báo động rền vang trong đêm.

Các chiến đấu cơ Israel thường xuyên dội bom quốc gia láng giềng Syria, đồng minh của Iran. Sự kiện ngày 29.1 không phải là lần đầu tiên có thông tin Israel tung F-35 “thử sức” hệ thống phòng không Iran.

Iran không tin các chiến đấu cơ F-35 có thể bay thẳng vào không phận nước này vì giới hạn tầm bay, trừ khi các máy bay này được tiếp nhiên liệu ở một địa điểm không xác định.

Tehran khẳng định các hệ thống radar di động và chiến lược có đủ khả năng phát hiện máy bay của đối phương, kể cả máy bay tàng hình. Năm 2019, tên lửa phòng không tầm trung Khordad-3 của Iran đã bắn rơi máy bay trinh sát tầm xa Global Hawk của Mỹ ở eo biển Hormuz.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Azerbaijan   Thổ Nhĩ Kỳ   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...