12/10/2020 14:20  
Trên trang cá nhân, Filip Nguyễn đã khẳng định không hề nhiễm Covid-19 và lý giải việc bị gạch tên khỏi đội tuyển CH Czech trong trận đấu với Israel.

Đêm qua, đội tuyển CH Czech đã giành chiến thắng trước Israel ở Nations League. Mặc dù vậy, trong trận đấu này, thủ thành Filip Nguyễn đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Đã xuất hiện rất nhiều nguồn tin cho rằng Filip Nguyễn đã nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, thủ thành gốc Việt đã phủ nhận thông tin này và lý giải việc bị gạch tên khỏi đội tuyển CH Czech.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, thủ thành sinh năm 1992 cho biết: “Rất nhiều người nhắn tin cho tôi chúc tôi sớm khỏi bệnh. Tuy nhiên, tôi muốn nói rõ cho các bạn biết: Tôi thử test Covid đầu tiên đã không chính xác ở Cyprus nên tôi thử test lần thứ 2  thì âm tính.

Vì lý do máy bay thiếu chỗ nên tôi và các cầu thủ còn lại sẽ bay đến Prague trước và ở sân bay chúng tôi sẽ đợi các cầu thủ sẽ đá trận hôm nay với Israel. Chúc các chàng trai thành công trong trận đấu hôm nay! Tôi hoàn toàn bình thường và ổn. Cám ơn rất nhiều vì đã ủng hộ và nhắn tin hỏi thăm tôi”.

Như vậy là Filip Nguyễn vẫn chưa thể ra mắt đội tuyển CH Czech sau 2 lần tập trung. Khả năng thủ thành gốc Việt ra sân trong trận đấu cuối cùng trong đợt tập trung này với Scotland ở Nations League là khá thấp.

Trước đó, ban huấn luyện của đội tuyển CH Czech đã nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với Scotland và khẳng định sẽ ưu tiên thủ thành Tomas Vaclík trấn giữ khung thành trong trận đấu sắp tới. Tomas Vaclík cũng chính là người gác đền của đội tuyển CH Czech ở chiến thắng trước Israel vào đêm qua.

Trong trận giao hữu với đảo Síp trước đó, HLV Jaroslav Silhavy đã để thủ thành số 2 là Tomas Koubek bắt chính, còn Filip Nguyễn không được sử dụng.

Nếu như chưa ra sân cho đội tuyển CH Czech, Filip Nguyễn vẫn còn nguyên cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Theo lịch, thủ môn của Slovan Liberec có thể về Việt Nam vào tháng 12 năm nay để bổ sung thẻ thường trú. Đây là điều kiện duy nhất Filip Nguyễn thiếu trong thủ tục nhập tịch.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Filip Nguyễn hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 năm sau.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Việt Nam   World Cup   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...