19/01/2021 21:25  
TP HCMCa sĩ Thủy Tiên được trao giải "Ngôi sao Cống hiến" nhờ những đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Mới nhất Cũ nhất
  • 21h16

    Thủy Tiên đoạt giải "Ngôi sao Cống hiến"

    Ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn Ngoisao.net đã vinh danh các hoạt động của cô năm 2020. Người đẹp chúc khán giả có năm mới bình an, hạnh phúc.

    Năm qua, Thủy Tiên thu hút sự chú ý của công chúng khi tiên phong trong các phong trào thiện nguyện, trong đó có cứu trợ đồng bào lũ lụt. Hơn 40 ngày, cô quyên góp được gần 180 tỷ đồng, đi ròng rã khắp bảy tỉnh miền Trung. Vợ chồng cô trao tiền mặt tận tay 61.532 hộ dân, xây ba cầu dân sinh, 175 căn nhà mới, 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ, 10 xuồng máy cứu hộ.

    Thủy Tiên sinh năm 1985, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô bắt đầu sự nghiệm âm nhạc với album của nhạc sĩ Quốc Bảo Tales - Những chuyện kể. Sau đó, cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Hát vang rằng em yêu anh, Muộn màng, Kiss Me, Mãi thuộc về anh...Thủy Tiên kết hôn với cầu thủ Công Vinh năm 2014, có một con gái, tên thân mật là Bánh Gạo.

  • 21h13

    Amee nhận giải "Nữ ngôi sao âm nhạc"

    Ở hạng mục "Nữ ngôi sao âm nhạc", Amee xuất sắc vượt qua 4 đàn chị là Phương Ly, Liz Kim Cương, Nguyên Hà và Min. Cô thắng sát nút với tổng tỷ lệ bình chọn là 26,6% từ khán giả và hội đồng chuyên môn.

    Nhận kỷ niệm chương và hoa từ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Amee gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức và hội đồng chuyên môn. Cô xúc động khi nhận giải thưởng đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Đây là thành quả từ sự cố gắng chăm chỉ không chỉ của bản thân cô mà là cả êkip St. 319, những người đã luôn đồng hành cùng cô trên con đường âm nhạc này. Ca sĩ hứa sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng và yêu thương của mọi người.

    Amee tên thật là Trần Huyền My, quê Hà Nội. Cô đầu quân công ty giải trí St. 319 khi 15 tuổi. Cô đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ mới của năm" ở giải thưởng Cống hiến 2020 đồng thời nhận giải MAMA hạng mục "Nghệ sĩ mới Việt Nam xuất sắc châu Á". Amee được biết đến qua các bản hit Anh nhà ở đâu thế?, Đen đá không đường, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà, Yêu thì yêu không yêu thì yêu... Album Dreamee của ca sĩ cũng nhận về nhiều sự bình luận tích cực và yêu quý từ khán giả.

  • 21h05

    Jack là "Nam Ngôi Sao Âm nhạc"

    Lý Nhã Kỳ và Mỹ Lệ trao giải "Nam Ngôi Sao Âm nhạc". Bộ đôi diện trang phục lộng lẫy, bày tỏ hâm mộ các ca sĩ trẻ, nhận định họ vừa tài giỏi, vừa năng động và bắt trend nhanh. Khán phòng như nổ tung bởi tiếng cổ vũ của fan khi Jack được xướng tên.

    Anh nói vinh hạnh khi được đứng trên sân khấu "Ngôi Sao của năm" và gửi lời tri ân cộng đồng fan luôn yêu thương, cổ vũ anh trong suốt chặng đường vừa qua. Sau một tháng mở cổng bình chọn "Nam Ngôi Sao Âm nhạc", Jack luôn đứng đầu với số phiếu cao ngất ngưởng - 175.595 phiếu, bỏ xa các nghệ sĩ khác cùng được đề cử.

    Năm qua đánh dấu nhiều cột mốc trong sự nghiệp của Jack. Hồi tháng 11/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" tại MTV EMA 2020. Ngày 26/12, anh ra mắt video nhạc Đom đóm, đạt 5,3 triệu lượt xem trên Youtube sau 12 tiếng ra mắt, hiện thu về 46 triệu lượt xem.

    Với MV Hoa hải đường, anh nhận nhiều đề cử của Làn sóng Xanh 2020 gồm: Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Nam ca sĩ của năm. Tối 16/1/2021, MV này giúp Jack giành chiến thắng hạng mục "Best music video" tại giải thưởng Truyền hình châu Á (Asian television awards - ATA) lần thứ 25.

    Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997 ở Bến Tre. Anh khởi đầu nghề hát với nhóm hip hop G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhạc sĩ K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh) và bắt đầu gây chú ý. Năm 2019, loạt ca khúc của bộ đôi này như Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi... tạo tiếng vang, mỗi MV đều đạt trên 200 triệu lượt xem. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác vì mâu thuẫn trong công việc.

  • 21h00

    Hồ Quỳnh Hương trình diễn "Tháng năm bên nhau"

    Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương diện váy trễ vai màu xanh navy đính sequin lấp lánh, mang đến ca khúc "Tháng năm bên nhau" với sự góp mặt của hai vũ công Xuân Thảo - Đình Lộc.

    Ca khúc do Vũ Cát Tường chắp bút. Giai điệu da diết kết hợp với điệp khúc dồn dập, mạnh mẽ được đánh giá phù hợp với giọng hát đầy nội lực của Hồ Quỳnh Hương.

     
     
  • 20h57

    Võ Hoàng Yến là "Mỹ nhân của năm"

    Nhà thiết kế Công Trí và Hoa hậu Hà Kiều Anh trao giải "Mỹ nhân của năm". Bộ đôi cho biết hạnh phúc khi được trao giải quan trọng. Hàng nghìn khán giả tại White Palace vỗ tay không ngừng khi Võ Hoàng Yến được xướng tên ở hạng mục hấp dẫn nhất "Ngôi sao của năm 2020", vượt qua Lona Kiều Loan, Minh Tú. Cô thắng bình chọn khán giả và hội đồng chuyên môn với tỷ lệ cao, 30,5%.

    Võ Hoàng Yến diện đầm vàng - màu sắc của năm 2021 - khi nhận giải. Cô nói hồi hộp, muốn gửi giải thưởng quý giá cho ê-kip của mình - những người luôn sát cánh bên cô trong mọi khoảnh khắc và cộng đồng fan luôn yêu thương cô. "Tôi muốn dành giải thưởng này cho ba mẹ của mình. Đây là giải thưởng lớn của tôi trong suốt nhiều năm làm nghề, rất đáng quý. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn ông xã tương lai của mình", Võ Hoàng Yến nói thêm.

    2020 là năm thăng hoa của Hoàng Yến trên sàn catwalk lẫn cuộc sống cá nhân. Cô trúng nhiều show thời trang và liên tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện. Siêu mẫu sang Mỹ đón Tết Nguyên đán cùng người yêu từ đầu năm ngoái và về nước đúng thời điểm Covid-19 bùng phát. Trong những ngày cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia TP HCM ở Bình Dương), cô khiến fan thích thú với hình ảnh lạc quan.

     
     

    Mỗi ngày cô nhặt rác, hái rau, tập thể thao, làm quen với nhiều bạn mới và suy nghĩ tích cực... Cô thường đăng ảnh vui vẻ, thậm chí ví đi cách ly như nghỉ dưỡng. Người đẹp và bạn bè cùng cách ly quyên góp 61 triệu đồng tặng y bác sĩ, quân nhân, tình nguyện viên. Cô còn vận động một nhà tài trợ trao 1.000 khẩu trang và 10 lít nước rửa tay cho đội ngũ phòng dịch.

    Hết cách ly, Hoàng Yến nhận nhiều hợp đồng quảng cáo mới. Dù bận lịch trình, cô vẫn quan tâm công tác phòng dịch, tặng 1.000 chai xịt rửa tay kháng khuẩn cho các y bác sĩ, cán bộ dân quân Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương. Lúc dịch bùng phát trở lại tại Đà Nẵng, cô trao tận tay người dân 13.000 khẩu trang y tế. Cô cũng quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung chống chọi thiên tai.

    Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009 và đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, cố vấn chuyên môn của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, giám khảo The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, host của Nhà thiết kế tương lai nhí...

  • 20h47

    Á hậu Kiều Loan hát "Còn sống còn yêu"

    Kiều Loan - Á hậu Miss World Vietnam 2019 - diện đầm sequin vàng biểu diễn "Còn sống còn yêu" cùng vũ đoàn.

    Cô sáng tác thêm một đoạn rap ngắn để tạo điểm nhấn cho ca khúc, tặng chương trình "Ngôi sao của năm 2020". Theo cô, giải "Mỹ nhân của năm" không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài, mà còn ở vẻ đẹp tâm hồn. Người đẹp nói yêu ca hát, rap và sẽ nỗ lực hết mình trên con đường đã chọn.

     
     

    Cô đang dẫn đầu bình chọn "Mỹ nhân của năm", vượt qua hai đàn chị Minh Tú, Võ Hoàng Yến. Ngoài số phiếu bình chọn, kết quả giải thưởng còn phụ thuộc vào điểm của hội đồng chuyên môn.

  • 20h40

    Binz là "Ngôi sao truyền cảm hứng"

    Rapper Binz được ban tổ chức đánh giá cao khả năng truyền nhiệt huyết và đam mê, giúp khán giả quan tâm rap, hiểu và yêu thể loại nhạc này hơn. Theo đuổi hình tượng trai "hư", âm nhạc của Binz vẫn có chất thơ và cảm hứng lãng mạn, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

     
     

    Năm qua, anh gây tiếng vang với nhiều dự án nổi bật, "làm mưa làm gió" với Bigcityboi và làm huấn luyện viên Rap Việt. Trước đó ở giải Làn Sóng Xanh 2020, Bigcityboi lần lượt nhận được đề cử: Nam ca sĩ của năm, Ca sĩ đột phát, Hòa âm phối khí, Bài hát hiện tượng. Đầu tháng 12/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á" tại MAMA.

    Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh ngày 24/5/1988 tại Gia Lai, từng theo đuổi ngành hội họa. Anh tham gia cộng đồng underground từ năm 2008 nhưng phải tới năm 2017 mới nổi tiếng sau ca khúc They Said hợp tác DJ Hoàng Touliver. Sống tại Mỹ, từ năm 2018 đến nay, anh thường xuyên về nước phát triển sự nghiệp. Anh được đông đảo khán giả chú ý với vai trò huấn luyện viên chương trình Rap Việt. Nhạc sĩ, nhà sản xuất Rhymastic đánh giá: "Về mặt tên tuổi, hình ảnh, Binz là rapper hàng đầu Việt Nam".

  • 20h30

    Công bố giải "Doanh nghiệp tiên phong vì cộng đồng"

    Những doanh nghiệp được đề cử trong hạng mục "Doanh nghiệp tiên phong vì cộng đồng" đều có những hoạt động ý nghĩa đối với cộng đồng. Hoạt động sôi nổi với những chiến dịch cộng đồng ý nghĩa, lan tỏa nhiều thông điệp tích cực giữa thời dịch, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khi thiên tai, cả 5 doanh nghiệp Grab, Phglock, Concung, VitaDairy và Bibica đồng loạt được vinh danh ở hạng mục này.

    Hoa Hậu Việt Nam 2020 Đỗ Hà và ông Ngô Mạnh Cường, Phó BTC Ngôi sao của năm 2020 trao giải cho đại diện của cả 5 doanh nghiệp.

     
     
  • 20h30

    "Ghen Cô Vy" được xướng tên ở hạng mục "Dự án truyền cảm hứng"

    Quang Đăng cho biết bất ngờ khi "Ghen Cô Vy" được vinh danh ở hạng mục lớn.

    Anh gửi lời cảm ơn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, ê-kíp, Khắc Hưng, Min, Erik... và khán giả toàn thế giới đã góp phần lan tỏa điệu nhảy.

    Ghen Cô Vy phát hành hôm 23/2/2020 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng Covid-19 của Bộ Y tế. Ca khúc sau đó được phát trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver của kênh HBO (Mỹ). MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc. Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... gọi tác phẩm là "hiện tượng".

    Vũ điệu rửa tay trên nền nhạc Ghen Cô Vy do Quang Đăng sáng tạo, biến tấu từ sáu bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cũng thu hút chú ý. Diễn viên TVB Lâm Dĩnh Đồng, Ngũ Phú Kiều, ca sĩ Malaysia Chu Hạo Nhân và Thái Ân Vũ... cũng hát và nhảy theo.

    Ca khúc sau đó được nhiều ca sĩ, ban nhạc các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản... chuyển ngữ để biểu diễn, nhằm kêu gọi người dân phòng tránh Covid-19.
  • 20h25

    10 vũ công biểu diễn "Ta là một"

    Tiết mục mua do biên đạo Xuân Thảo, Đình Lộc dàn dựng. Sân khấu 3D và hiệu ứng ánh sáng tạo ra bầu trời đêm với hàng nghìn vì sao. "Các bạn có thể là những ngôi sao, nhưng một ngôi sao không thể thắp sáng cả bầu trời" là thông điệp của "Ta là một". Qua tiết mục này, ban tổ chức đề cao sự đồng lòng, sẻ chia, nỗ lực, thích nghi và sáng tạo giữa khó khăn.

     
     

Nguồn tin: vnexpress.net


Bến Tre   Bệnh viện   Covid   Covid-19   Diễn viên   Giáo dục   Giải trí   HCM   Hoa Hậu Việt Nam   Hoa hậu   Hà Nội   MC   Nhật Bản   Trung Quốc   Việt Nam   doanh nghiệp   hợp tác   khán giả   kết hôn   sáng tạo   sản xuất   âm nhạc   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...