20/11/2020 12:20  
Vua cá Hùng Vương không có dấu hiệu kinh doanh khởi sắc sau khi được đại gia ô tô giải cứu.

Mới đây, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) quyết định thoái sạch vốn đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Hùng Vương.

Cụ thể, ông Dương đăng ký bán 57 triệu cổ phiếu Hùng Vương (khoảng hơn 280 tỷ đồng theo thị giá hiện tại) với mục đích tái cơ cấu tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thoả thuận từ ngày 20-11. 

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương sẽ hạ sở hữu tại Hùng Vương từ 22,26% xuống còn chỉ 1,36% vốn. 

Được giải cứu vào đầu năm 2020, Hùng Vương kỳ vọng sẽ thoát lỗ triền miên thành công. Nhưng gần 1 năm kinh doanh dưới sự điều hành của nhân sự và vốn tài chính từ Thaco, Hùng Vương vẫn thua lỗ bết bát. Thậm chí Hùng Vương bị buộc hủy niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM.

Tuy nhiên để nói rằng Thaco hoàn toàn "tháo chạy khỏi Hùng Vương có lẽ không chính xác. Vì trước đó, ông Nguyễn Phúc Thịnh, thành viên HĐQT tại Thaco lẫn Hùng Vương đăng ký đúng số cổ phiếu mà ông Dương thoái vốn.

Chiến lược này có lẽ hướng đến mục tiêu tăng quyền lực và tiếng nói cho ông Thịnh tại HĐQT Hùng Vương. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   hành vi   Ô tô  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...