31/12/2020 16:20  
The Athletic tiết lộ, Son Heung Min đang từng bước trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất phòng thay đồ Tottenham nhờ tài năng và tính cách đáng ngưỡng mộ.

   

11 bàn thắng của Son Heung Min tại Ngoại hạng Anh 2020/21 

Son Heung Min đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp ở Tottenham. Sau nửa đầu mùa giải 2020/21, tiền đạo người Hàn Quốc đóng góp 14 bàn thắng, 7 kiến tạo cho Tottenham trên mọi đấu trường, trong đó có 11 bàn thắng, 4 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Phong độ xuất sắc của siêu sao người Hàn Quốc giúp "Gà trống" đua tranh quyết liệt ngôi đầu bảng. 

Tuy nhiên ít ai biết, bên cạnh màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, Son Heung Min còn có vị thế vô cùng đặc biệt ở Tottenham.

Theo tiết lộ từ The Athletic (Mỹ), tiền dạo người Hàn Quốc chính là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ. Trang báo này cho hay, sự hài hước, tinh tế và nguồn năng lượng dồi dào là "bí quyết" giúp tiền đạo 28 tuổi từ chàng tân binh nhút nhát trở thành người được yêu mến.

"Điều đầu tiên Son làm để hòa nhập với đội bóng là phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Tiền đạo người Hàn Quốc đã thuê gia sư dạy kèm tiếng Anh để có thể giao tiếp với đồng đội mà không cần phiên dịch. Trước đây, anh ta từng học tiếng Đức bằng cách xem phim hoạt hình 'SpongeBob SquarePants' cũng như tham gia các lớp học ngoại ngữ", trích đoạn bài viết trên The Athletic.

Bên cạnh đó, Son Heung Min còn gây ấn tượng từ những hành động nhỏ nhất như cố ăn mừng với tất cả cầu thủ Tottenham sau khi ghi bàn, thậm chí nắm bắt hết thói quen của họ:

"Son cố gắng bắt tay tất cả cầu thủ Tottenham mỗi khi ghi bàn. Trong cuộc phỏng vấn trên SkySports, anh ta cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với đồng đội, ví dụ như khen ngợi Aurier hài hước vì hay làm những hành động ngốc nghếch, Moura lúc nào cũng vui vẻ. Về Toby Alderweireld, Son tiết lộ hậu vệ này luôn dành 30 phút tạo kiểu tóc, thậm chí cố gắng giữ tóc thật đẹp dưới trời mưa. 

Các cầu thủ Tottenham thường xuyên tụ tập chơi cricket. Sơn cũng được mời nhưng ít tham gia vì không biết luật môn này. Dù vậy, anh ta vẫn góp mặt với tư cách hoạt náo viên và cổ vũ rất máu lửa".

Cũng trong bài phỏng vấn mà The Athletic đề cập, Son cho biết anh được các đồng đội yêu mến đến nỗi đặt cho biệt danh “chàng trai hay cười” (Smile Boy): 

“Tôi đang tận hưởng ngày tháng chơi bóng ở Tottenham cùng những người đồng đội tuyệt vời. Vì vậy, tôi luôn cố gắng mỉm cười và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả đội!".

Sau 252 trận khoác áo Tottenham, Son Heung Min đã có 99 bàn thắng. Trong năm 2021, viễn cảnh tiền đạo người Hàn Quốc cán mốc 100 bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian bởi sắp tới, phần lớn những đối thủ mà "Gà trống" chạm trán đều không được đánh giá quá cao như Fulham, Leeds United (Ngoại hạng Anh), Brenford (bán kết League Cup), Marine (vòng 3 FA Cup), Sheffied United (Ngoại hạng Anh). 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Leeds United   Ngoại hạng Anh   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...