17/01/2021 19:05  
Tháng 9.2020, thông tin Archie Lyndhurst - con trai của nam diễn viên Nicholas Lyndhurst từ trần ở tuổi 20 khiến công chúng bất ngờ. "Chúng tôi thông báo tin buồn rằng Archie Lyndhurst - người hóa thân thành nhân vật Ollie Coulton một cách xuất sắc trong So Awaken đã qua đời sau một trận ốm. Đồng nghiệp và nhân viên đài sẽ rất nhớ cậu ấy", đại diện CBBC đưa tin. Ở thời điểm đó, cha mẹ của nam diễn viên trẻ cho biết họ rất đau buồn vì mất con và không muốn trả lời thêm câu hỏi của báo chí để giữ sự riêng tư cho gia đình.
Ngày 16.1, mẹ của tài tử quá cố - bà Lucy Lyndhurst đã đăng tải bức tâm thư dài lên tài khoản Instagram cá nhân, đồng thời mở lòng về chuyện đã qua: "Ngày 22.9.2020, thế giới của chúng tôi sụp đổ khi Archie trút hơi thở cuối cùng. Mọi người đều biết nỗi đau này sẽ tồn tại mãi mãi, Archie vẫn luôn ở trong lòng tất cả chúng ta. Archie qua đời vì bệnh bạch cầu cấp dòng lympho cấp tính. Con bị xuất huyết não và các bác sĩ nói với chúng tôi rằng Archie không gặp phải đau đớn gì vì điều đó xảy ra khi con đang ngủ. Căn bệnh này rất hiếm và chỉ có khoảng 800 người chết vì nó mỗi năm. Chỉ một ngày trước thôi Archie còn đang vui vẻ bên bạn gái. Cuộc sống mong manh, đáng quý và đôi khi tàn nhẫn vô cùng. Mất con là cơn ác mộng của mọi bậc cha mẹ và tôi không mong muốn nỗi đau này đến với bất kỳ ai".
Lucy Lyndhurst khẳng định bà rất tự hào về những gì ngôi sao So Awaken đã đạt được và ca ngợi con trai là một người tuyệt vời. “Con trai yêu quý. Cha mẹ thương con mãi mãi. Cảm ơn con vì tất cả kỷ niệm trong khoảng thời gian qua. Mọi người sẽ luôn nhớ đến con”, bà kết luận. Lý do gia đình Archie Lyndhurst chia sẻ về nguyên nhân cái chết của anh là vì không muốn báo chí tung tin đồn thiếu xác thực. Theo đó, bố mẹ nam diễn viên sinh năm 2000 nhận được giấy khám nghiệm tử thi chi tiết của con trai chỉ 4 ngày trước lễ Giáng sinh.
Archie Lyndhurst là con trai của diễn viên Nicholas Lyndhurst. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 11 tuổi bằng vai diễn nhỏ trong series phim truyền hình Little Crackers. Ngôi sao trẻ này được nhận xét là có tố chất giống bố và được nhà đài CBBC nâng đỡ. Archie Lyndhurst gây ấn tượng nhất với khán giả bằng nhân vật Ollie Coulton trong series So Awaken trước khi qua đời. Ngoài ra, anh còn tham gia lồng tiếng cho game Final Fantasy XIV: Heavensward và đóng phiên bản lúc nhỏ của Jack Whitehall trong phim hài Bad Education (2015).
Khi biết tin bạn diễn nhí năm nào không thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Jack Whitehall đau buồn chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi viết những dòng này với cảm xúc tồi tệ. Archie Lyndhurst bước vào cuộc đời tôi khoảng mười năm trước. Cậu ấy rất tài năng và vui tính. Tôi cảm thấy vinh dự khi từng làm việc chung với Lyndhurst. Chúng tôi cũng từng diễn chung sân khấu kịch tại London Palladium. Bây giờ chàng trai nhỏ bé ngày nào đã lớn khôn. Trong những ngày cách ly xã hội vì dịch Covid-19, cậu ấy còn đi mua sắm vật dụng và thực phẩm cho bố mẹ tôi vì họ quá yếu để ra khỏi nhà".

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Cuộc sống   khán giả   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...